Ông Phạm Sỹ Quý kê khai tài sản không trung thực

Trong quá trình kiểm tra, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở TN-MT Yên Bái kê khai tài sản không trung thực.

Chiều 27/7, một đại diện của Thanh tra Chính phủ xác nhận với Đất Việt, cơ quan này vừa hoàn tất kết luận thanh tra nguồn gốc tài sản của ông Phạm Sỹ Quý - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái (em trai bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư tỉnh ủy Yên Bái).

“Chúng tôi đang hoàn tất kết luận và sẽ công bố trong vòng 1 tuần nữa”, vị đại diện nói.

Cũng theo vị này, trong quá trình kiểm tra, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện ông Quý kê khai tài sản không trung thực.

Trong quá trình kiểm tra, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện ông Quý kê khai tài sản không trung thực.

Tuy nhiên cụ thể như thế nào, vị đại diện đề nghị chờ kết luận cuối cùng của Thanh tra Chính phủ.

“Chúng tôi thanh tra rất nhiều vấn đề. Cần phải chờ kết luận. Kết luận sẽ bao gồm nhiều vấn đề chứ không chỉ một nội dung”, vị này nói thêm.

Trước đó từ ngày 27/6, Thanh tra Chính phủ đã vào cuộc làm rõ nguồn gốc tài sản của ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Yên Bái theo lời đề nghị của tỉnh Yên Bái.

Theo sự phân công của Thanh tra Chính phủ, Cục Chống tham nhũng do ông Phạm Trọng Đạt dẫn đầu đã thực hiện nhiệm vụ.

Ông Đạt cho biết, trong kế hoạch thanh tra bao gồm các vấn đề về quyền sử dụng đất đai; những vấn đề về nguồn gốc tài sản của ông Quý. Bao gồm cả quy trình kê khai, cách thức kê khai có đảm bảo minh bạch, khách quan hay không?.

Theo ông Đạt, quá trình thanh tra dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng một tháng.

“Quan điểm của Cục Chống tham nhũng là làm khách quan, trung thực, nếu phát hiện sai phạm sẽ phải xử lý nghiêm khắc tùy mức độ sai phạm”, ông Đạt khẳng định.

Trước đó, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái cho biết, tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh thành lập đoàn thanh tra liên ngành để làm rõ toàn bộ nội dung báo chí nêu về khu đất 1,3ha đứng tên bà Hoàng Thị Huệ là vợ ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Yên Bái.

Theo nội dung quyết định thanh tra số 71/QĐ-TTr do Chánh thanh tra tỉnh Yên Bái Trần Nhật Tân ký ngày 9/6 thì đoàn thanh tra sẽ làm rõ việc chấp hành các quy định của pháp luật đất đai, việc cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép đối với hộ gia đình bà Hoàng Thị Huệ, sử dụng đất đai tại tổ 42, tổ 52 phường Minh Tân, TP Yên Bái.

Đối tượng thanh tra là Ủy ban Nhân dân TP Yên Bái và bà Hoàng Thị Huệ cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Hà Nam

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/ong-pham-sy-quy-ke-khai-tai-san-khong-trung-thuc-3339993/