Ông Obama kêu gọi thế giới cho Donald Trump 'cơ hội'

Bên lề diễn đàn thường niên APEC quy tụ lãnh đạo 21 quốc gia hai bờ Thái Bình Dương, tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhân cơ hội tham dự lần cuối cùng để trấn an thế giới.

Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (A Mỹ C) diễn ra ngày 20/11/2016 tại Lima, thủ đô Peru trong bối cảnh quan ngại Hoa Kỳ sẽ theo đuổi chính sách bảo hộ thị trường. Tổng thống Barack Obama kêu gọi thế giới không nên sợ những lời tuyên bố gây sốc của tổng thống tân cử của Mỹ lúc tranh cử, RFI cho biết,

Bên lề diễn đàn thường niên A Mỹ C quy tụ lãnh đạo 21 quốc gia hai bờ Thái Bình Dương, tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhân cơ hội tham dự lần cuối cùng để trấn an thế giới.

Theo tổng thống sắp mãn nhiệm của Mỹ thì "lãnh đạo quốc gia khác với vận động cử tri". Do vậy, thế giới không nên vội phê phán qua những lời tuyên bố lúc tranh cử mà hãy để cho ông Donald Trump "một cơ hội".

A Mỹ C cam kết chống bảo hộ mậu dịch

Theo chương trình, những thách thức kinh tế đang chờ đợi thế giới là chủ đề của cuộc họp vào sáng nay giữa 21 thành viên A Mỹ C và tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế IFM Christine Lagarde. Theo AFP, dự thảo tuyên bố chung của A Mỹ C khẳng định chống mọi hình thức bảo hộ mậu dịch nguồn cội làm suy yếu kinh tế toàn cầu.

A Mỹ C cam kết tiếp tục mở cửa thị trường và về lâu về dài «xây dựng một vùng trao đổi thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương toàn diện.

Theo tường thuật của RFI, Tổng thống Barack Obama có mặt tại thượng đỉnh Lima, nhưng mọi chú ý đều hướng về Donald Trump. Chủ tịch Trung Quốc không bỏ lỡ cơ hội để nhấn mạnh đến những khác biệt trong chính sách của Bắc Kinh với chủ trương của tổng thống tân cử Hoa Kỳ.

Trong thời gian vận động tranh cử, ông Trump đã hứa áp dụng chính sách bảo hộ để bảo đảm công việc làm cho người lao động Mỹ trước sức cạnh tranh của Trung Quốc.

Về mặt chính thức, ông Tập Cận Bình mong muốn Bắc Kinh và Washington "tiếp tục hợp tác, giải quyết những bất đồng để bảo đảm giai đoạn chuyển tiếp được diễn ra một cách êm thắm".

Dù vậy lãnh đạo Trung Quốc đã lợi dụng cuộc gặp gỡ cuối cùng với tổng thống sắp mãn nhiệm Hoa Kỳ, Barack Obama để quảng bá cho dự án Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện Khu vực –RCEP- bao gồm Trung Quốc, 10 nước thành viên ASEAN và một số quốc gia như Úc hay Ấn Độ, nhưng trong đó không có Hoa Kỳ.

Dự án RCEP của Bắc Kinh trên nguyên tắc sẽ là viên gạch đầu tiên trên tiến trình xây dựng một khu vực tự do mậu dịch rộng lớn cho toàn khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Trung Quốc muốn dự án này thay thế cho Hiệp định tự do mậu dịch Xuyên Thái Bình Dương ( TPP ) do tổng thống Barack Obama đề xuất và tới nay, đã có 12 nước tham gia.

Hiệp định TPP của Hoa Kỳ bị chựng lại sau khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống.

Tú Anh

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su-the-gioi/tong-thong-my-keu-goi-the-gioi-cho-donald-trump-co-hoi-2210877.html