Ông Nguyễn Thiện Nhân gửi thư cho Thủ tướng về việc mở rộng sân bay

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, ông đã gửi thư cho Thủ tướng Chính phủ liên quan đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngày 25/6, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM đã có các buổi tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân. (Ảnh: Zing)

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao chất lượng kỳ họp với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến đất nước, đời sống nhân dân. Cử tri cũng nêu vấn đề chậm triển khai các dự án quy hoạch gây ảnh hưởng đến đời sống người dân và đề nghị cần có chính sách giải quyết nhà ở tại các khu quy hoạch treo.

Cử tri Phạm Kháng ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi đặt vấn đề, quy hoạch Khu đô thị Tây Bắc Củ Chi khi nào được triển khai, nếu không triển khai thì xóa quy hoạch để người dân ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, Quốc lộ 22 đã quy hoạch quá lâu (gần 30 năm) nhưng không được triển khai đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống người dân. Cử tri huyện Củ Chi cũng phản ánh, nhiều tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng không được triển khai vì vướng vào quy hoạch và đề nghị thành phố tháo gỡ.

Cử tri Mai Công Tài ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn đánh giá cao và tâm đắc với việc Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM đã đưa vấn đề sân bay Tân Sơn Nhất ra nghị trường. Cử tri mong rằng, các đại biểu Quốc hội tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ việc mở rộng sân bay. Có cử tri thẳng thắn đề nghị xem xét dự án sân golf trong sân bay là đúng hay sai để có hướng giải quyết cho phù hợp…

Liên quan câu hỏi này, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, chưa xem xét đầy đủ hồ sơ liên quan đến sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất, tuy nhiên việc hình thành sân golf trong sân bay đã được Bộ Quốc phòng đề xuất, thông qua các Bộ, ngành, Chính phủ là đúng quy trình. Trước nhu cầu sân bay cần mở rộng năng lực vận tải hành khách thì diện tích, chức năng sân golf cần được xem xét là một khả năng để mở rộng sân bay.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, ông đã gửi thư cho Thủ tướng Chính phủ đề nghị chưa thông qua đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải, bởi phương án này không đề cập sử dụng sân golf khi mở rộng sân bay.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, để góp ý nghiên cứu mở rộng sân bay, Thành phố lập nhóm nghiên cứu với các chuyên gia, những người giảng dạy về hàng không, quản lý sân bay, cựu phi công… Ngoài các sở Giao thông Vận tải, Quy hoạch Kiến trúc, Thành phố cũng mời UBND quận Tân Bình vào nhóm nghiên cứu mở rộng sân bay.

Đối với các vấn đề về quy hoạch tại huyện Củ Chi, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, thành phố sẽ xem xét, rà soát lại Khu đô thị Tây Bắc cho phù hợp. Trong tháng 7 tới đây, Thành ủy sẽ làm việc với Thường trực UBND thành phố và các Sở ngành, đơn vị để đánh giá cụ thể việc triển khai quy hoạch đất và quy hoạch kinh tế trên địa bàn huyện Củ Chi.

Tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Thiện Nhân cùng các Sở ngành TPHCM cũng ghi nhận và trả lời nhiều đề xuất, kiến nghị của cử tri đối với các vấn đề được nhiều cử tri quan tâm như: phát triển cơ sở hạ tầng để giảm ngập nước, kẹt xe, tại nạn giao thông; quy định tách thửa tại thành phố; các vấn đề về phòng chống tham nhũng, sai phạm trong bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ ở các địa phương; có chính sách để phát triển nông nghiệp bền vững, nhất là trồng trọt, chăn nuôi…/.

Huy Sơn/VOV-TPHCM

Huy Sơn/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/ong-nguyen-thien-nhan-gui-thu-cho-thu-tuong-ve-viec-mo-rong-san-bay-639734.vov