Ông Nguyễn Đức Chung tái đắc cử Chủ tịch Hà Nội

Ông Nguyễn Đức Chung đã tái đắc cử Chủ tịch UBDN TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2016 – 2021 với tỷ lệ 98,05%.

Sáng 14/6, tiếp tục kỳ họp thứ nhất HĐND TP. Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021, sau khi tiến hành bầu các chức danh thuộc HĐND TP. Hà Nội, kỳ họp thứ nhất HĐND TP. Hà Nội khóa XV đã tiến hành bầu Chủ tịch UBND thành phố; các Phó Chủ tịch UBND thành phố…

Ông Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội tiếp tục được giới thiệu để HĐND Thành phố bầu vào vị trí Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Với 101 đại biểu có mặt đồng ý với (đạt tỷ lệ 98,05% đại biểu có mặt) ông Nguyễn Đức Chung đã trúng cử Chủ tịch UBDN TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngay sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, HĐND Thành phố thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung với 100% đại biểu tán thành. Tại kỳ họp, HĐND Thành phố giao UBND Thành phố hoàn thiện các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn.

HĐND TP. Hà Nội kỳ họp thứ nhất cũng đã tiến hành bầu 6 Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2016 -2021.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Sửu có 101 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 96,16% đại biểu tán thành; ông Nguyễn Quốc Hùng có 93 phiếu, đạt tỷ lệ 88,57%; ông Lê Hồng Sơn có 93 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 88,57%; ông Nguyễn Thế Hùng có 96 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 91,42%; ông Nguyễn Doãn Toản có 98 phiếu, đạt tỷ lệ 93,33% và ông Ngô Văn Quý có 97 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 92,38%.

Phát biểu tại lễ nhậm chức, ông Nguyễn Đức Chung thay mặt UBND Thành phố và nhân danh cá nhân xin được bày tỏ lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất đến HĐND Thành phố, các quý vị Đại biểu HĐND Thành phố vì sự tín nhiệm đã dành cho chúng tôi. “

Chúng Tôi nhận thức sâu sắc rằng đây vừa là một vinh dự lớn, vừa là thử thách nhưng cũng là trách nhiệm nằng nề mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tín nhiệm giao phó”- ông Nguyễn Đức Chung nói.

Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh: “Để xứng đánh với sự tín nhiệm đó chúng tôi nguyện tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với dân dân, với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ và quyền hạn mà pháp luật quy định, để xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của lãnh đạo các cấp, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, các cử tri và nhân dân Thủ đô.

Để hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn mới, tập thể UBND Thành phố sẽ hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau, chấp hành, thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, chịu sự giám sát của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân, của cử tri, cùng toàn thể nhân dân, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội, các Hội nghề nghiệp và các cơ quan thông tin đại chúng”.

Sơ lược tiểu sử ông Nguyễn Đức Chung

Chức vụ: Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỷ 2015 - 2020; Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2010 - 2015, Bí thư Đảng ủy, Thiếu tướng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đại biểu Quốc hội khóa XIII Sinh ngày 3/8/1967.

Nguyên quán: xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương Ngày vào Đảng: 3/2/1994, Ngày chính thức: 3/2/1995

Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Đại học Cảnh sát nhân dân chuyên ngành điều tra tội phạm, cử nhân Đại học Thương mại Hà Nội ngành Quản trị kinh doanh.

Học hàm, học vị: Tiến sỹ Luật (tháng 3-2014); lý luận chính trị: Cao cấp; ngoại ngữ: Anh C Khen thưởng: Anh hùng lực lượng vũ trang năm 2004, Huân chương Quân công hạng Nhì (2015), hạng Ba (2013), Huân chương Chiến công hạnh Nhất (2009, 2012), hạng Ba (1998, 2001, 2009), Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (1996, 1998, 2010), Huân Chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất (2007), Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất (2006), Chiến sỹ thi đua Toàn quốc (2001, 2014), Chiến sỹ thi đua Toàn ngành (2001, 2005, 2010, 2013), Bằng khen Bộ Công an, Bằng khen UBND TP...

Quá trình công tác: 11-1997 đến 3-1999: Đội phó Đội trọng án Phòng Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội; 4-1999 đến 10-2001: Đội trưởng Đội trọng án Phòng Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội; 2001-2004: Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội; 2002-2010: Điều tra viên Cao cấp, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội; 2010-2012: Thủ trưởng trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội; 2012-nay: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2010-2015, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ (2015 - 2020).

Ngoài ra, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung còn tham gia và giữ chức vụ quan trọng trong rất nhiều các công tác chỉ đạo điều hành của TP Hà Nội. 7/2013: Thủ tướng Chính phủ thăng cấp hàm Thiếu tướng.

Thu Thủy/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/ong-nguyen-duc-chung-tai-dac-cu-chu-tich-ha-noi-520452.vov