Ông Lý Hiển Long được Nhật hoàng chiêu đãi tiệc trưa

Thủ tướng Singapore đã vinh dự được hoàng gia Nhật mời dùng bữa trưa vào ngày 27.9 nhân chuyến công du của ông tại Nhật đánh dấu 50 năm quan hệ ngoại giao 2 nước.

Báo The Straits Times hôm 28.9 đưa tin Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và phu nhân đã được Nhật hoàng cùng hoàng hậu chiêu đãi tiệc trưa tại hoàng cung ở Tokyo vào ngày 27.9.

Theo nhận định của The Straits Times, hoàng gia Nhật hiếm khi tổ chức chiêu đãi các nguyên thủ nước ngoài. Điều này cho thấy rõ mối quan hệ tốt đẹp giữa Singapore và Nhật.

Tiệc trưa hoàng gia Nhật diễn ra trong khuôn khổ chuyến công du kéo dài 4 ngày tại Nhật của ông Lý Hiển Long bắt đầu từ ngày 26.9 nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.

Trước đây vào năm 2007, Nhật hoàng và hoàng hậu Nhật cũng đã từng mời ông Lý Hiển Long tham dự tiệc trà. Sau đó, Thủ tướng Lý cũng từng một lần được diện kiến Nhật hoàng vào năm 2013.

Khi cố Thủ tướng Lý Quang Diệu qua đời vào năm ngoái, hoàng gia Nhật đã gửi hoa chia buồn. Trước nay chưa từng có vị nguyên thủ nước ngoài nào được vinh dự này từ Nhật hoàng.

Nhật hoàng và hoàng hậu tiễn ông Lý Hiển Long và phu nhân sau tiệc trưa ngày 27.9 tại hoàng cung Tokyo - Ảnh: AFP

Trong ngày 28.9, chính phủ Nhật cũng tổ chức lễ truy tặng huân chương Hoa thông cho ông Lý Quang Diệu vì những cống hiến của ông trong việc xây dựng quan hệ song phương Nhật-Singapore. Đây là danh dự cao nhất được Tokyo trao tặng cho một cá nhân.

Nhận xét về mối quan hệ Singapore-Nhật, Thủ tướng Lý phát biểu: “Nhật là đối tác quan trọng nhất của Singapore”. Ông cũng nói vui rằng nếu tính trên tỷ lệ đầu người, Singapore có thể là quốc gia có số lượng nhà hàng Nhật lớn nhất thế giới.

Trong chuyến công du lần này, Thủ tướng Lý cũng đã gặp gỡ và giao lưu với khoảng 400 công dân Singapore đang sinh sống tại Nhật. Ông kêu gọi người dân Singapore học tập những giá trị và thói quen tốt đẹp của người Nhật để mang về nước.

Ông nói: “Họ (người Nhật) có tinh thần kỷ luật rất cao. Họ xếp hàng rất ngay ngắn, không xả rác bậy, làm việc cật lực và cộng tác với nhau hài hòa như thể chỉ là một. Đây là những giá trị mà người Singapore cũng cần phải có”.

Ngoài ra, Nhật và Singapore đã ký kết 3 thỏa thuận mới về thương mại, đầu tư hạ tầng và công nghệ bên lề một buổi hội thảo kỷ niệm 50 năm quan hệ song phương được tổ chức vào sáng ngày 28.9.

Các quan chức Singapore theo tháp tùng ông Lý Hiển Long trong chuyến công du lần này cũng đã gặp gỡ các thành viên Quốc hội trẻ thuộc đảng Dân chủ Tự do cầm quyền tại Nhật. Hai bên đã trao đổi những vấn đề liên quan đến cải cách lao động, khả năng hợp tác kinh tế mới, khoa học kỹ thuật trong kinh tế và tình hình an ninh quốc gia.

Huỳnh Hy (theo The Straits Times)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/ong-ly-hien-long-duoc-nhat-hoang-chieu-dai-tiec-trua-43889.html