Ông Lavrov đáp trả trợ lý 'diều hâu' của Trump

Moscow sẽ định hướng vào tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ nói về Nga, chứ không phải là lời viên Trợ lý của Trump, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói.

"Mà Tổng thống Hoa Kỳ thì đã khẳng định rằng ông muốn cải thiện quan hệ với Nga. Còn chúng tôi cũng sẵn sàng cho điều này", Sputnik dẫn lời ông Lavrov cho hay.

Trước đó, cố vấn an ninh quốc gia của Trump, Trung tướng Herbert McMaster tuyên bố rằng đã đến lúc "nói chuyện cứng rắn với Nga" vì sự ủng hộ mà Moscow dành cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Theo lời viên tướng Mỹ, cuộc xung đột Syria cuối cùng đã lan sang Iraq, sau đó ảnh hưởng của nó cảm nhận cả ở nước láng giềng và châu Âu.

Ngoài ra, tướng McMaster khẳng định rằng Nga đang tiến hành "hoạt động lật đổ ở châu Âu", tuy nhiên không nói rõ đó là những hoạt động gì.

Trong khi đó, sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Rex Tillerson đến Matxcơva, đích thân Tổng thống Hoa Kỳ đã thể hiện sự tin tưởng rằng "tất cả mọi thứ giữa Nga và Hoa Kỳ sẽ ổn thỏa".

"Vào thời điểm thích hợp, mọi thứ sẽ bình thường và cuối cùng là hòa bình", ôngTrump đã từng viết như vậy trên Twitter, vẫn theo Sputnik.

Bộ trưởng Lavrov nhắc rằng cũng những tuyên bố như vậy được ông Trump đưa ra trong thời gian tranh cử.

Tướng McMaster trở thành cố vấn cho Tổng thống Hoa Kỳ về an ninh quốc gia sau khi tướng Michael Flynn buộc phải rời chức vụ do xì-căng-đan xung quanh cuộc chuyện trò của ông ta với Đại sứ Nga Sergey Kislyak.

Các phương tiện truyền thông Mỹ nhận xét tiếng tăm của McMaster như là "bậc thầy chiến binh-trí tuệ của quân đội Mỹ", còn Thượng nghị sĩ Nga Franz Klintsevich gọi ông ta là "diều hâu 100% và mối đe dọa 100% với Nga từ nước Mỹ".

Lê Hằng

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/ong-lavrov-dap-tra-tro-ly-dieu-hau-cua-trump-2673278.html