Ông Huỳnh Văn Nén được bồi thường hơn 10 tỷ đồng

Sáng 17/1/2017, TAND tỉnh Bình Thuận chính thức tổ chức công bố mức bồi thường cho ông Huỳnh Văn Nén số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Sáng ngày 17/1/2017 tại trụ sở TAND tỉnh Bình Thuận sẽ tổ chức buổi họp báo công bố tiền bồi thường oan sai cho ông Huỳnh Văn Nén.

Số tiền cuối cùng được hai bên thống nhất vào lần thương lượng thứ 7 hôm 12/1 là hơn 10 tỷ đồng.

Cuộc đàm phán bồi thường cho ông Huỳnh Văn Nén và TAND tỉnh Bình Thuận sau 7 lần đàm phán xem như đã ngã ngũ, và gia đình ông Nén có thể vui vẻ để đón Xuân mới năm Đinh Dậu.

Như đã thông tin ông Huỳnh Văn Nén được bắt đầu từ tháng 5/1993. Khi bà Dương Thị Mỹ (ngụ xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) bị giết chết tại một vườn điều thuộc xã Tân Minh (vụ án đi vào lịch sử tố tụng Việt Nam với tên gọi: Vụ án vườn Điều).

Người tù thế kỷ Huỳnh Văn Nén được bồi thường oan sai hơn 10 tỷ đồng.

Ngày 6/1/2015, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Thuận tiếp nhận hồ sơ vụ án để điều tra lại, ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với bị can Huỳnh Văn Nén. Sau đó, VKSND tỉnh Bình Thuận hai lần gia hạn tạm giam ông Nén, đến ngày 8/1/2016.

Ngày 22/10/2015, ông Huỳnh Văn Nén được cho tại ngoại, kết thúc hơn 17 năm ngồi tù oan.

Ngày 28/11/2015, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận trao quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Huỳnh Văn Nén, chấm dứt 17 năm 5 tháng ngồi tù oan của ông cho cả hai vụ án trên.

Cuối năm 2015, ông Nén được TAND Bình Thuận công khai xin lỗi tại địa phương do cảnh sát tìm được hung thủ giết bà Bông.

Hồi tháng 4/2016, ông Nén nộp đơn yêu cầu TAND Bình Thuận bồi thường 18 tỉ đồng do bị kết án oan trong hai bản án.

Sơn Hùng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/ong-huynh-van-nen-duoc-boi-thuong-hon-10-ty-dong-d34088.html