Ông Duterte cấm truyền thông độc lập dự lễ nhậm chức tổng thống

Theo thư ký báo chí của Tổng thống đắc cử Philippines, ông Duterte cấm các hãng truyền thông độc lập dự lễ tuyên thệ nhậm chức của ông trong ngày 30/6.

Thay vào đó, tin tức về buổi lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Philippines sẽ được Đài phát thanh và truyền hình nhà nước phát sóng độc quyền, tờ Bưu điện Buổi sáng Hoa Nam đưa tin. Ông Rodrigo là Tổng thống Philippines đầu tiên trong lịch sử gần đây thực hiện điều này.

Tổng thống đắc cử Philippines Rodrigo Duterte.

Trước đó, ông Duterte tuyên bố sẽ tẩy chay truyền thông. Ngày 31/5, Tổng thống Duterte bị chỉ trích vì thái độ không tôn trọng phụ nữ sau khi huýt sáo đối với một nữ phóng viên tại cuộc họp báo được truyền hình toàn quốc. 3 ngày sau đó, ông Duterte thông báo ông sẽ không chấp nhận tham gia các cuộc phỏng vấn cho tới khi kết thúc nhiệm kỳ.

Ông Duterte đã chuyển địa điểm diễn ra lễ nhậm chức truyền thống từ một công viên lịch sử ở trung tâm thủ đô Manila sang một căn phòng kín trong Dinh Tổng thống. Chỉ một số ít quan khách và phương tiện truyền thông nhà nước được tham dự sự kiện này.

Và Tổng thống đắc cử Duterte cũng đi ngược lại truyền thống khi không chọn Chánh án Tòa án Tối cao Philippines chủ trì buổi lễ nhậm chức.

Được biết, Phó Tổng thống tương lai Leni Robredo cũng không được mời tham dự lễ nhậm chức tổng thống của ông Duterte.

Có lẽ, sau những phát ngôn gây sốc của Tổng thống đắc cử Philippines, hành động cấm nhà báo là cách lựa chọn thận trọng những người đưa tin về nhiệm kỳ tổng thống của ông Duterte.

Xem thêm video về phát ngôn của ông Rodrigo Duterte (Nguồn video Inquirer):

Thiên An (Theo FP)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/ong-duterte-cam-truyen-thong-doc-lap-du-le-nham-chuc-tong-thong-704840.html