Ông Donald Trump rút lại tuyên bố đòi bỏ tù bà Clinton hồi còn tranh cử

Chính quyền Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump có thể sẽ không theo đuổi điều tra sâu thêm về bê bối sử dụng thư điện tử (email) cá nhân trong thời gian giữ chức Ngoại trưởng Mỹ của bà Hillary Clinton.

Trả lời phỏng vấn trong chương trình Morning Joe của đài MSNBC, Kellyanne Conway, quản lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống đắc cử Donald Trump, cho biết ông Trump sẽ phá vỡ lời hứa khi tranh cử và sẽ không theo đuổi truy tố ứng viên tổng thống Dân chủ, cựu Ngoại trưởng, Hillary Clinton liên quan đến bê bối sử dụng email.

Trong cuộc tranh luận trực tiếp thứ 2 giữa hai ứng viên tổng thống vào đầu tháng 10, ông Trump từng dọa, nếu đắc cử, ông sẽ bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt để điều tra bê bối email của bà Clinton. Ông cũng nhiều lần tuyên bố sẽ bỏ tù bà Clinton nếu đắc cử.

Bà Conway tuy nhiên cũng nói rằng, bà Clinton vẫn phải đối mặt với thực tế là đa số người Mỹ cho rằng bà Clinton không trung thực, nhưng “nếu ông Trump có thể giúp bà hàn gắn quan hệ, thì có lẽ đó vẫn là việc nên làm".

TT tân cử Donald Trump rút lại tuyên bố đòi bỏ tù bà Clinton hồi còn tranh cử

Bà Conway nói: “Nếu ông Trump có thể giúp đỡ bà Clinton thì đó là một điều tốt”.

“Tôi cho rằng ông Trump đang cân nhắc về rất nhiều thứ khi chuẩn bị cho việc chính thức trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ, và những điều giống như trong cuộc vận động tranh cử sẽ không nằm trong nhóm đó”, bà Conway nhận định.

Bê bối sử dụng máy chủ cá nhân để trao đổi email công vụ khi còn đương chức ngoại trưởng Mỹ đã không ít lần gây trắc trở cho chiến dịch tranh cử tổng thống của bà Hillary Clinton. Trong một phát biểu sau cuộc bầu cử thất bại, bà Clinton đã đổ lỗi cho Giám đốc FBI James Comey khiến bà thất bại trước ông Trump.

Giám đốc Comey chính là người đã thông báo quyết định lật lại điều tra bê bối email của bà ngay sát ngày bầu cử. Tuy nhiên, FBI sau đó tái khẳng định không truy tố đối với bà mặc dù kết luận bà đã bất cẩn trong trao đổi email công vụ khi đương chức.

Phe Dân chủ loay hoay tìm đường hợp tác với Trump

Các nghị sĩ Dân chủ tại quốc hội Mỹ đang có xu hướng ủng hộ những đề xuất của tổng thống đắc cử Donald Trump vốn đặt ông vào thế bất đồng với đảng Cộng hòa.

Các nghị sĩ đảng Dân chủ đang nghiên cứu những phương án để có thể làm việc với Donald Trump về một loạt vấn đề như chi tiêu cho cơ sở hạ tầng, tín thuế trẻ em (khoản thuế được khấu trừ cho người nộp thuế thu nhập nếu họ có con cái còn phụ thuộc), nghỉ thai sản hưởng lương và hủy bỏ các thỏa thuận thương mại, theo New York Times.

Thượng nghị sĩ Chuck Schumer đến từ bang New York hôm 16/1 được bầu làm lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại thượng viện. Ông Schumer đã vài lần trao đổi với tổng thống đắc cử Trump và trong những tuần sắp tới, phe Dân chủ sẽ thông báo các sáng kiến đạo đức và kinh tế theo chủ nghĩa dân túy mà họ tin ông Trump có khả năng ủng hộ.

Giành lại cử tri

Phe Dân chủ vừa đánh rơi chiếc ghế tổng thống và chỉ giành những thắng lợi danh nghĩa ở hạ viện và thượng viện (tăng thêm số ghế nhưng đảng Cộng hòa vẫn giữ quyền kiểm soát lưỡng viện).

Vụ bê bối email đã chặn đứng con đường tới Nhà Trắng của bà Clinton.

Giờ đây, họ đang đối mặt với một quyết định lớn sau thất bại bất ngờ vừa qua: tìm những điểm chung giữa họ với ông Trump nhằm giành lại ủng hộ từ những cử tri thuộc tầng lớp lao động chân tay da trắng với mục tiêu tập hợp một liên minh cử tri nhiều thành phần.

Họ hy vọng nỗi bất mãn của những người này trước một tân tổng thống làm việc không hiệu quả sẽ đem lại lợi thế cho phe Dân chủ trong các cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào năm 2018.

Trong quá trình vận động tranh cử, ông Trump đã cam kết một số vấn đề mà phe Dân chủ ủng hộ song đảng Cộng hòa chống đối, ví dụ như mở rộng chi tiêu xây dựng hạ tầng giao thông, phạt các công ty Mỹ chuyển việc làm ra nước ngoài, chấm dứt những khoản miễn giảm thuế lớn đối với các quỹ đầu tư phòng hộ, các công ty đầu tư vốn cổ phần tư nhân lớn và bắt buộc các công ty phải cho lao động nữ nghỉ thai sản nhưng vẫn hưởng lương.

Tuy nhiên, chắc chắn vẫn có những bất đồng rõ rệt nảy sinh giữa phe Dân chủ và Trump, chuyên gia nhận định. Phe Dân chủ công khai chỉ trích việc ông Trump bổ nhiệm chủ tịch trang tin Breitbart Stephen K. Bannon làm chiến lược gia trưởng. Họ cũng được cho là sẽ phản đối các cam kết của Trump về việc giảm thuế cho người giàu và trục xuất hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp.

Điều chưa rõ ràng hiện nay là liệu Trump sẽ bám chặt vào chương trình nghị sự ông đã tuyên bố hay giao phó nó cho các nghị sĩ đảng Cộng hòa, những người đang theo đuổi một chương trình bảo thủ mang tính truyền thống hơn.

Tại kỳ bầu cử vừa qua, ở một số bang quan trọng như Pennsylvania, Ohio và Wisconsin, các ứng viên thượng nghị sĩ đảng Dân chủ và ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton không thể kết nối với cử tri tầng lớp trung lưu, những người bị thu hút bởi những lời kêu gọi dân túy của tỷ phú Trump.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Amy Klobuchar đến từ bang Minnesota cho rằng sẽ là rất thiển cận nếu đổ lỗi thất bại cho lá thư mà Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) gửi tới quốc hội, thông báo xem xét các manh mối mới về vụ bê bối sử dụng máy chủ cá nhân cho việc công của bà Clinton khi còn làm ngoại trưởng.

Thực tế, phe Dân chủ vẫn giữ lập trường đối lập với ông Trump trước một số vấn đề. Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein đến từ bang California, hiện là thành viên cao cấp nhất của đảng Dân chủ ở Ủy ban Tư pháp Thượng viện, hôm 16/11 tuyên bố "Ủy ban Tư pháp Thượng viện sẽ chú ý kỹ đến những ứng viên mà ông Trump đề xuất bổ nhiệm để bảo đảm các quyền hiến pháp cơ bản của người dân Mỹ được bảo vệ".

Minh Minh

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/the-gioi/ong-donald-trump-rut-lai-tuyen-bo-doi-bo-tu-ba-clinton-hoi-con-tranh-cu-88189/