Ông Donald Trump: Quân đội Mỹ sẽ ngừng lật đổ chế độ nước ngoài

Tổng thống đắc cử Donald Trump hôm 7/12 đã tuyên bố sẽ áp dụng một chính sách quân sự mới mà trong đó ông nói rằng nhằm mục đích chấm dứt “các cuộc can thiệp và tình trạng hỗn loạn” mà quân đội Mỹ từng gây ra ở nước ngoài. Ông cũng cam kết sẽ tập trung vào việc tiêu diệt phiến quân IS.

Tổng thống đắc cử Donald Trump phát biểu tại một sự kiện cảm ơn cử tri ở Fayetteville, Bắc Carolina. (Nguồn: Reuters).

Phát biểu tại chặng dừng chân mới nhất trong tour “Cảm ơn” cử tri Mỹ sau chiến dịch tranh cử của mình, Tổng thống tân cử Donald Trump đã nói trước đám đông ở Fayetteville, bang Bắc Carolina rằng ông mong muốn “tăng cường các quan hệ bằng hữu cũ và tìm kiếm mối quan hệ bằng hữu mới”, nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ “ngừng chạy đua lật đổ các chính quyền nước ngoài mà chúng ta không hề biết gì, và không nên dính líu vào”.

“Chúng ta không hề muốn có một quân đội cạn kiệt bởi tất cả chúng ta đều không mong muốn chiến đấu ở những khu vực mà chúng ta không nên chiến đấu. Và quân đội sẽ không cạn kiệt như trước nữa” - ông Trump nói trong một sự kiện.

Tổng thống đắc cử của nước Mỹ cũng nói về sự cần thiết phải chi tiền một cách đúng đắn hơn thay vì cứ tiếp tục chạy đua một cuộc đua tốn kém và đổ tiền vào Trung Đông.

“Theo ước tính gần đây nhất, chúng ta đã đổ 6 nghìn tỷ USD vào Trung Đông. Trong khi đó đường xá của chúng ta còn rất nhiều ổ gà, các tuyến cao tốc thì đang xuống cấp, nhiều cây cầu đã rụng xuống, các tuyến đường hầm không còn tốt, các sân bay thì ghê rợn như ở các nước thế giới thứ ba” - ông Trump nói - “Chúng ta sẽ bắt đầu học lại cách chi tiêu, nhưng vẫn có một quân đội hùng mạnh chưa từng thấy từ trước tới giờ”.

Tuy tuyên bố vẫn tiếp tục xây dựng quân đội hùng mạnh, nhưng ông Trump nhấn mạnh rằng quân đội Mỹ trong tương lai sẽ “không hành động hung bạo mà đóng vai trò ngăn ngừa”.

“Nói một cách ngắn gọn, chúng tôi tìm kiếm hòa bình thông qua sức mạnh” - ông Trump nói.

Donald Trump cũng nhấn mạnh rằng ưu tiên hàng đầu của quân đội Mỹ phải là đánh bại chủ nghĩa khủng bố và tiêu diệt tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), hứa hẹn rằng điều này sẽ được thực hiện dưới thời chính quyền của ông.

Trước đó, hôm 2/12, Tổng thống Mỹ đắc cử cũng khẳng định: “Chúng tôi sẽ không lật đổ các chế độ và Chính phủ. Quí vị nhớ chứ, 6 nghìn tỷ USD đổ vào Trung Đông? Mục tiêu của chúng tôi là sự bình ổn chứ không phải là cảnh hỗn loạn. Bởi chúng tôi muốn xây dựng lại đất nước của chúng tôi - đã đến lúc rồi”.

Tuy nhiên, Donald Trump nói ông vẫn muốn đầu tư cho quân đội, bằng cách tìm kiếm sự chấp thuận của quốc hội cho việc nâng mức chi tiêu quân sự. Tổng thống đắc cử tiết lộ rằng, bất cứ quốc gia nào chia sẻ mục tiêu này sẽ được coi là đối tác của Mỹ.

Cũng trong hôm 7/12, Tổng thống Mỹ Barack Obama lại đưa ra một quan điểm khác biệt với ông Trump trong bài phát biểu cuối cùng của ông về an ninh quốc gia, bảo vệ di sản của ông trong cuộc chiến chống lại phiến quân IS dù liên tục vấp phải nhiều lời chỉ trích từ người sắp kế nhiệm ông.

“Ngày hôm nay, kết quả đã rất rõ ràng” - ông Obama nói, nhắc tới chiến dịch của liên minh quân sự mà Mỹ dẫn đầu chống lại IS, tuyên bố rằng tổ chức khủng bố này đã mất hơn một nửa số lãnh thổ mà chúng từng chiếm được, và hiện đang phải điên cuồng tuyển mộ binh sỹ.

Donald Trump từ lâu đã lên tiếng chỉ trích cách tiếp cận của chính quyền Obama đối với vấn đề IS, nói rằng ông Obama đang khơi dậy một cuộc chiến “về mặt chính trị” đối với tổ chức khủng bố trên và chỉ trích việc ông này từ chối sử dụng cụm từ “chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan” sau vụ thảm sát ở Orlando.

Vị Tổng thống đắc cử còn từng cáo buộc ông Obama là “người sáng lập của IS” trong một bài phát biểu sự kiện chiến dịch tại Fort Lauderdale, bang Florida hồi tháng 8 vừa qua.

“Thực tế, xét theo nhiều khía cạnh, thì chúng sẽ tôn vinh Tổng thống Obama. IS đang tôn vinh Tổng thống Obama. Ông ấy là người sáng lập ra IS. Ông ấy là người sáng lập của IS, được chứ?” - ông Trump từng tuyên bố vào thời điểm đó.

Được biết, tuyên bố đầy tích cực của ông Donald Trump được đưa ra tại chặng dừng chân mới nhất của ông trong tour “Cảm ơn” cử tri tại các bang giao động đã đóng vai trò quyết định cho chiến thắng của ông trong ngày bầu cử 8/11 vừa qua. Ông Trump sẽ tiếp tục hành trình cảm ơn của mình tới các bang Iowa và Michigan trong những ngày cuối tuần này.

Khánh Duy

Từ khóa

donald trump tổng thống đắc cử mỹ quân đội

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quoc-te/ong-donald-trump-quan-doi-my-se-ngung-lat-do-che-do-nuoc-ngoai/139580