Ông Donald Trump hứa kiềm chế trên mạng xã hội

Sau khi thắng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, ông Donald Trump nói sẽ kiềm chế khi sử dụng mạng xã hội.

Ông Donald Trump thường sử dụng mạng xã hội để tìm kiếm sự ủng hộ đối với bản thân và chỉ trích đối thủ.

CBS News đưa tin, trong cuộc phỏng vấn phát trên đài này vào hôm 13/11 (giờ địa phương), tân Tổng thống Mỹ thứ 45 Donald Trump tuyên bố sẽ kiềm chế khi sử dụng mạng xa hội.

Cụ thể, khi được đặt câu hỏi liệu có tiếp tục sử dụng mạng xã hội Twitter sau khi nhậm chức, ông Donald Trump nói: "Tôi sẽ rất kiềm chế nếu sử dụng nó".

Trước đó, trong suốt quá trình tranh cử Tổng thống, ông Donald Trump đã sử dụng mạng xã hội như một công cụ thu hút sự ủng hộ với bản thân và tranh thủ chỉ trích các đối thủ.

Chính trong những trường hợp như vậy, ông Trump từng tạo ra nhiều phát ngôn gây sốc được dư luận và truyền thông mổ xẻ.

"Đó là một hình thức truyền thông hiện đại nên không có gì chúng ta phải xấu hổ khi sử dụng nó", ông Donald Trump phát biểu về mạng xã hội.

Được biết, Twitter của ông Trump hiện tại có đến 14 triệu người theo dõi.

Trong khi đó, nếu tính luôn cả số lượng người theo dõi ông trên mạng xã hội Facebook và Instagram thì con số này vào khoảng 28 triệu.

Hán Hiển (CBS News)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tan-tong-thong-donald-trump-hua-kiem-che-tren-mang-xa-hoi-d176278.html