Ông Donald Trump đưa ba người con vào nhóm chuẩn bị chính phủ mới

Ba ngày sau chiến thắng bất ngờ, từ hôm 11/11/2016, tổng thống đắc cử Donald Trump đẩy mạnh việc chuẩn bị thành lập bộ máy chính quyền mới, sẽ đi vào hoạt động từ ngày 20/01/2017.

Ba ngày sau chiến thắng bất ngờ, từ hôm 11/11/2016, tổng thống đắc cử Donald Trump đẩy mạnh việc chuẩn bị thành lập bộ máy chính quyền mới, sẽ đi vào hoạt động từ ngày 20/01/2017, RFI đưa tin.

Ông Trump đã trao cho phó tổng thống tân cử Mike Pence quyền lãnh đạo nhóm chuyển tiếp quyền lực, thay ông Chris Christie - thống đốc bang New Jersey, người được dự kiến trước đó.

Thống đốc bang New Jersey vẫn là phó trong nhóm xúc tiến thành lập chính phủ mới bên cạnh các nhân vật đã trung thành ủng hộ ông Trump trong suốt chiến dịch vận động tranh cử, như cựu thị trưởng New York Rudy Giuliani, cựu chủ tịch Hạ Viện Newt Gringrich, một thượng nghị sĩ có quan điểm cứng rắn về vấn đề nhập cư bất hợp pháp - ông Jeff Sessions, ông Steve Bannon - tổng chỉ huy chiến dịch vận động tranh cử cho Donald Trump và chủ tịch đảng Cộng Hòa Reince Priebus.

Ngoài ra, nhóm chuẩn bị chính phủ mới còn có ba người con của ông Trump: Ivanka, Donald Junior, Eric và Jared Kushner - chồng của Ivanka.

Nhiệm vụ của nhóm được ông Trump giải thích trong một thông cáo là: "tập hợp một nhóm có trách nhiệm cao, ưu tú, để có thể thực thi chương trình thay đổi của chúng ta ở Washington". Có thể thấy trong nhóm này vẫn còn rất nhiều người thuộc hệ thống chính trính trị hiện hành mà ông Donald Trump đã phủ nhận mạnh mẽ trong chiến dịch tranh cử.

Hôm 12/11, ông Trump đã dành cả ngày để làm việc với nhóm xúc tiến thành lập nội các tại cao ốc Trump Tower ở New York. Trên twitter, tổng thống tân cử viết: "Một ngày bận rộn như dự tính tại New York. Tôi sẽ sớm có những quyết định rất quan trọng về những người sẽ lãnh đạo chính phủ của chúng ta".

Trong một cuộc phỏng vấn của nhật báo Wall Street Journal, ông Donald Trump có nhắc đến khả năng sẽ chỉ sửa đổi luật bảo hiểm y tế vẫn được gọi là Obamacare, chứ chưa chắc sẽ hủy bỏ như các tuyên bố trong chiến dịch tranh cử.

Với bên ngoài, ông Trump đã có cuộc nói chuyện điện thoại với tổng thống Pháp François Hollande. Tổng thống Pháp cho biết, hai ông đã nêu một số chủ đề, dự kiến sẽ cùng nhau sáng tỏ quan điểm: chống khủng bố, Ukraine, Syria, Iraq và thỏa thuận Paris COP 21 về chống biến đổi khí hậu.

Anh Vũ

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su-the-gioi/ong-donald-trump-xuc-tien-lap-bo-may-lanh-dao-chinh-phu-my-2185637.html