Ông Donald Trump đã làm giàu như thế nào?

Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump giàu, thực sự rất giàu và ông ấy là một tỷ phú. Theo tờ tin tài chính Market Watch (Mỹ), bí quyết làm giàu của ông Trump rất đơn giản.

Ông Donald Trump giàu vì ông ấy làm việc chăm chỉ. Ông ấy thông minh hơn, nắm vững "nghệ thuật đàm phán". Tuy nhiên, theo Market Watch, quan trọng hơn cả là vì ông ấy nắm được bí quyết lớn nhất để tạo ra vận may hay làm giàu. Đó là biết cách dùng “tiền của người khác”.

Theo MarketWatch, cách nhanh nhất và chắc chắn nhất để làm giàu là có thể sử dụng được tiền của người khác và sau đó khiến số tiền đó đem lại lợi nhuận cho mình. Ông nổi tiếng với tính quyết đoán, thậm chí có thể gọi là liều lĩnh khi lao vào hàng loạt các thương vụ khủng với phần lớn số tiền đầu tư đều là đi vay.

Năm 1971, khi mới 25 tuổi, ông đã tiếp quản quyền điều hành công ty cho thuê căn hộ của cha mình mang tên Elizabeth Trump & Son. Sau đó, ông đổi tên thành The Trump Organization.Thời gian này, Trump chủ yếu kinh doanh bất động sản, đặc biệt là các tòa nhà, căn hộ lớn ở New York.

Ông Trump tuyên bố đang có tổng tài sản trị giá 10 tỷ USD.

Ông Trump tuyên bố đang có tổng tài sản trị giá 10 tỷ USD.

Sau đó, ông Trump đã vay hàng tỷ USD từ ngân hàng và dùng số tiền để xây dựng các tòa nhà, tòa tháp, sòng bạc hay khách sạn. Năm 1980, ông Trump hợp tác với Holiday Inn để xây một khu phức hợp khách sạn sòng bài Trump Taj Mahal trị giá 250 triệu USD ở Atlantic City, New Jersey. Sau đó, ông mua lại Holiday Inn đổi tên dự án thành Trump Plaza Hotel and Casino. Tiếp đó, ông mua bất động sản thứ 2 tại Atlantic City từ Hilton Hotels với giá 320 triệu USD.

Trong các cuốn sách của mình, ông Trump từng cho biết, vào đầu những năm 1990, ông nợ tới hơn 9 tỷ USD.

Vào thời điểm đó, tình hình kinh doanh của ông Trump rất tệ. Nền kinh tế Mỹ phát triển chậm lại, khiến nguồn thu của Trump giảm sút, dẫn đến việc ông khó khăn trong việc trả lãi. Và số nợ cuối cùng đã lên tới 9 tỷ USD.

Để tránh vỡ nợ, ông Trump gặp các chủ nợ lớn của mình để thuyết phục họ gia hạn nợ với lãi suất thấp và thậm chí là cho vay thêm tiền. Tuy vậy, ông vẫn phải bán bớt tài sản để trả một phần nợ.

Sau đó khoảng 5 năm, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Năm 1995, ông Trump thành lập Trump Hotels and Casino Resorts, đồng thời chào bán trái phiếu lần đầu cho công ty này, thu về khoản lãi khoảng 290 triệu USD từ số cổ phiếu đang nắm giữ.

Ông nổi tiếng với tính quyết đoán, thậm chí có thể gọi là liều lĩnh khi lao vào hàng loạt các thương vụ “khủng”, với phần lớn tiền đầu tư đều là đi vay.

Bên cạnh đó, một trong những tài sản đầu tư ban đầu của ông là Grand Hyatt cũng rất thành công. Ông đã bán lại cổ phần của Grand Hyatt với giá 140 triệu USD.

Gần đây, ông đã đăng tải trên Twitter về những lần thất bại của mình. Ông nói: "Trong số hàng trăm thỏa thuận và giao dịch, tôi đã từng sử dụng luật phá sản một vài lần để khiến các giao dịch có lợi hơn. Đó chỉ là kinh doanh ... Đó là một công cụ kinh doanh rất hiệu quả và thường được sử dụng”.

Ông khẳng định: “Tôi không nói đùa đâu. Giống như nhiều doanh nhân tuyệt vời khác. Tôi dùng luật phá sản để thu được những lợi thế. Đó là một cách làm thông minh”.

Bên cạnh việc kinh doanh bất động sản, ông cũng có rất nhiều chiến lược để thúc đẩy thương hiệu. Một trong những thành công lớn nhất của chiến lược này là chương trình truyền hình thực tế có tên The Apprentice (Nhân viên Tập sự) do chính ông Trump dẫn chương trình. The Apprentice lên sóng từ năm 2004 và ngay lập tức giúp nâng cao tên tuổi của ông Trump. Mỗi mùa, hơn 10 thí sinh sẽ cạnh tranh giành một vị trí lãnh đạo trong một trong các công ty của ông Trump.

Chương trình này cùng phiên bản mới The Celebrity Apprentice (Ngôi sao Tập sự) đã giúp ông thu về 214 triệu USD.

Khi thương hiệu cá nhân cũng như của công ty Trump Organization ngày càng có giá trị, ông Trump đã thu được rất nhiều tiền từ việc cấp giấy phép sử dụng tên tuổi và hình ảnh của ông, không chỉ trong lĩnh vực bất động sản mà còn nhiều sản phẩm dịch vụ khác. Rất nhiều bất động sản mang tên Trump nhưng không thuộc sở hữu của ông bởi các hãng bất động sản đã trả phí để được dùng thương hiệu và logo Trump để nâng cao giá trị cho tòa nhà của họ. Ông Trump từng khẳng định, giá trị thương hiệu của ông lên tới hơn 3,3 tỷ USD.

Trong cuốn sách “How to Get Rich” (Tôi đã làm giàu như thế) của ông Trump được xuất bản lần đầu năm 2004, ông đã liệt kê tất cả những bài học mà ông nhận được từ show truyền hình thực tế ăn khách "The Apprentice”, đế chế bất động sản của ông và với tư cách là người đứng đầu của 20.000 nhân viên trong tổ chức Trump Organization, cũng như tư cách một người cha đã giáo dục con rất tốt về giá trị của đồng tiền và lao động.

Trong cuốn sách, ông đã đưa ra lời khuyên để đầu tư khôn ngoan, gây ấn tượng với cấp trên, quản lý việc kinh doanh hiệu quả, cách khích lệ nhân viên, đàm phán, duy trì chất lượng thương hiệu và dám nghĩ lớn.

Có lẽ cuốn sách là sự đúc kết đầy đủ nhất những kinh nghiệm, những phẩm chất và những hành động cần có để trở nên giàu có như ông Donald Trump.

PHẠM KHÁNH (Tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/ong-donald-trump-da-lam-giau-nhu-the-nao-post215131.info