‘Ong độc’ Hải quân VN trên Biển Đông làm Trung Quốc lo

(Phunutoday) - Từ nhiều ngày nay các tờ báo quân sự của Trung Quốc cho đăng 1 loạt bài viết về 1 loại tàu chiến khá cơ động của Hải quân nhân dân Việt Nam mà Trung Quốc gọi là chúng là những chú ‘Ong độc’....

Theo đó tờ Thiết Huyết cho biết: Hải quân Việt Nam đang sở hữu 1 số lượng kha khá các loại tàu tên lửa khá lợi hại do Liên Xô sản xuất từ những năm 80-90 của thế kỷ trước. Các tàu chiến lớp 1241

Tầu hộ tống tên lửa hạng nhẹ mẫu thiết kế 1241, tên gọi (Molniya) theo phân loại của NATO tầu có tên là tầu hộ tống lớp Tarantul (Tarantul class corvettes) – thiết kế các lớp tầu hộ tống mang tên lửa – khinh hạm tên lửa, các tầu hộ tống hạng nhẹ này được đóng trong các xưởng đóng tầu của Liên bang Xô viết vào những năm 1979 – 1996 và được biên chế vào lực lượng hải quân Xô viết. Hải quân Việt Nam đã biên chế một số tàu tên lửa cao tốc Molniya (tia chớp) và hiện đang đóng thêm hàng loạt chiến hạm loại này theo giấy phép của Nga.

Trong hệ thống vũ khí của tầu hộ tống tên lửa 12411 được biên chế 4 tên lửa chống tầu R-15 Termit, tầu hộ tống 12411 M được biên chế 4 tên lửa chống tầu loại 3M-80 Moskit (R-270), các tên lửa chống tầu được lắp trong 2 bộ ống phóng tên lửa KT-152. Tên lửa được bố trí trên hai bệ phóng cố định gắn gắn 2 bên sườn boong tầu. Bệ phóng tên lửa được gắn với một góc phòng cố định so với sàn tầu.

Ngoài việc báo Trung Quốc giới thiệu mẫu 1241.1 thì tờ báo này còn giới thiệu thêm cả mẫu tàu tên lửa mới loại 1241.8

Với lượng giãn nước chỉ khoảng 500 tấn, loại tàu chiến này của Việt Nam sẽ vô cùng cơ động, tác chiến nhanh, sơ tán nhanh tạo nên thế trận khá linh hoạt gây cho kẻ thù nhiều đòn đau nếu xảy ra chiến tranh ở biển Đông

Những chiếc tàu chiến 1241.9 có khả năng mang 16 tên lửa chống tầu sát thủ X-35 Uran 3M24 Tên lửa phòng không vác vai Igla: 12 Hỏa lực pháo binh: 1xAK-176M 76.2 mm với cơ số 316 viên đạn pháo. 2xAK-630M1-2 30 mm với cơ số 4000 viên đạn

Tờ Thiết Huyết còn cho biết: Việt Nam đã được Nga cấp phép đóng các loại tàu chiến lớp Moliya này ở trong nước, trong tương lai Việt Nam nhận được ít nhất 10 tàu chiến loại này bổ sung vào lực lượng Hải quân Việt Nam

Đặc điểm kĩ thuật tàu chiến lớp 1241.8: Chiều dài thân tầu 56.1 m Chiều rộng nhất thấn tầu 10.2 m Chiều cao của sàn tầu (trung bình) 5.31 m Mức ngấn nước đủ tải trọng 2.38 m Lượng giãn nước 510 tấn; Thông số chiến thuật tầu hộ tống tên lửa Tốc độ cực đại; 39-40 hải lý/h Tốc độ tiết kiệm 12-13 hải lý/h với khoảng cách xa hoạt động xa nhất 2300 dặm Lượng dự trữ lương thực thực phẩm hành trình10 ngày Thủy thủ đoàn: 42 người

Hình ảnh tàu hộ tống 1241.8 của Việt Nam bắn tên lửa Uran X-35

.

Nguồn ĐS&PL: http://phunutoday.vn/anh-nong/201205/ong-doc-Hai-quan-VN-tren-Bien-dong-lam-Trung-Quoc-lo-2158797/