Ông Đoàn Ngọc Hải tha phạt 2 triệu đồng với người đàn ông tiểu bậy vì... không có nhà WC

Chiều tối nay (17.9), đoàn công tác liên ngành quận 1 do ông Đoàn Ngọc Hải đang lại tổ chức ra quân kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị. PV Lao Động cũng theo chân đoàn liên ngành.

Ông Đoàn Ngọc Hải sau khi giải thích thì đã "tha bổng" cho người đàn ông tiểu bậy (mặc áo phông đen trắng).

Sau khi xuất phát được vài trăm mét, đoàn công tác kiểm tra một quán nhậu trên đường Hoàng Sa do phát hiện quán nhậu này để xe máy tràn lối đi. Dù nhân viên quán nhậu này định dắt xe đi nơi khác nhưng trật tự đô thị (TTĐT) đã yêu cầu dừng lại để lập biên bản vi phạm.

Rời quán nhậu này vài chục mét, phát hiện có một người đang câu cá trên kênh Nhiêu Lộc, TTĐT đã yêu cầu người đàn ông này không được câu cá nữa. Cần câu của người này cũng bị tạm giữ.

Theo qui định của UBND TPHCM, việc câu cá trên các tuyến kênh như kênh Nhiêu Lộc là bị cấm. Lực lượng công an địa phương cũng gắn nhiều biển cấm nhưng người dân vẫn vô tư giăng câu trên kênh này.

Các bậc lên xuống ở đường Trần Nhật Duật, phường Tân Định bị tịch thu.

Đến 17h45, khi một người đàn ông chuẩn bị có hành vi tiểu tiện trên bãi cỏ của đường Hoàng Sa, lực lượng TTĐT ghi hình, chuẩn bị lập biên bản. Thấy vậy, người đàn ông này xin tha vì với mức phạt mới áp dụng cho hành vi này lên đến 2 triệu đồng.

Năn nỉ với cán bộ TTĐT không được, người này liền tiến đến chỗ ông Đoàn Ngọc Hải và xin được tha, đồng thời trình bày là do mắc tiểu quá nên đành đứng sau gốc cây để "xả".

Ông này cũng cho hay đã bị phường phạt 2 lần rồi nhưng do không có nhà vệ sinh công cộng nên lại phải tấp vào gốc cây.

Sau khi giải thích cho người này nghe, ông Hải đã đồng ý tha cho người này. Được thoát mức phạt mà người này nói là phải mất công chạy xe ôm cả tháng, ông này xin bắt tay ông Hải và hứa là sẽ không tái phạm.

Đến 18h30, khi vào kiểm tra đường Trần Nhật Duật, cho rằng một số ngôi nhà mặt tiền làm cửa ra vào lấn chiếm vỉa hè, gây nguy hiểm cho người đi đường, ông Hải yêu cầu phường chụp hình lại, báo cáo lên quận để xử lý.

19h, trên đường Lê Duẩn, phát hiện một xe sang đậu trên vỉa hè, đoàn công tác đã lập biên bản.

Chiếc xe bị lập biên bản.

19h45, ông Hải tiếp tục kiểm tra bãi xe trước một nhà hàng Nhật trên đường Đông Du. Tại đây, sau khi kiểm tra giấy phép, ông Hải giao lại cho phường tiếp tục xử lý vì bãi xe này hoạt động sai phép. Còn ông Hải và đoàn liên ngành tiếp tục kiểm tra các cơ sở khác trên đường Hai Bà Trưng gần đó.

Bãi xe trước một nhà hàng Nhật trên đường Đông Du.

Ông Hải giao lại cho phường tiếp tục xử lý bãi xe này vì hoạt động sai phép.

19h55, đoàn công tác đi kiểm tra đường Nguyễn Du. Trước nhà số 93, một xe ô tô 4 chỗ đậu trên vỉa hè, không có tài xế. Chiếc xe này bị niêm phong, cẩu về đồn công an.

Chiếc ôtô bị cẩu về Công an phường.

Ít phút sau, chủ xe này ra làm việc, nói là sẽ sẵn sàng đóng phạt và xin không cẩu xe về. Tuy nhiên, công an phường giải thích là xe đã niêm phong rồi nên phải cẩu về đồn. Người chủ xe sau đó cũng chấp nhận xử lý theo phương án mà công an đưa ra.
Được biết, xe đậu sai qui định trên giả hè bị phạt 700 nghìn đồng và chi phí cẩu xe về đồn là 900 nghìn đồng.

Bấm F5 để cập nhật.

Sơn Lê

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/ong-doan-ngoc-hai-tha-phat-2-trieu-dong-voi-nguoi-dan-ong-tieu-bay-vi-khong-co-nha-wc-565107.ldo