Ông Đoàn Ngọc Hải kiên quyết đòi vỉa hè cho người đi bộ

Trong buổi ra quân đầu tiên sau 4 tháng tạm dừng, Phó Chủ tịch UBND quận 1, TP. HCM vô cùng bức xúc trước tình trạng tái chiếm lòng đường vỉa hè và quyết tâm đòi lại vỉa hè cho người đi bộ.

Sau 4 tháng tạm dừng, tối 7/8, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1, TP. HCM bất ngờ ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè trên địa bàn. Đoàn kiểm tra đã tiến hành rà soát lại toàn bộ những khu vực phức tạp trước đó đã xử lý.

Sau một thời gian ngưng quân, tình trạng người dân tái lấn chiếm vỉa hè tại quận 1 lại tiếp tục diễn ra phức tạp.

Ông Hải vô cùng bức xúc trước tình trạng tái chiếm vỉa hè.

Ông Hải vô cùng bức xúc trước tình trạng tái chiếm vỉa hè.

Tại một số địa điểm như: đường Lê Duẩn, đường Hoàng Sa, Hai Bà Trưng, Lý Tự Trọng, Nguyễn Thị Nghĩa, Võ Văn Kiệt... hàng loạt phương tiện, trong đó có nhiều xe taxi truyền thống, chủ quán nhậu, cây xăng đã bị xử nghiêm với khung phạt cao nhất vì đậu đỗ xe, để bàn ghế, tủ xe đẩy buôn bán lấn chiếm.

Tại buổi ra quân, ông Hải bức xúc vì những địa điểm đã từng bị xử lý nhưng nay vẫn tái vi phạm, do đó kiên quyết lập biên bản, không nhắc nhở. Theo ông, để xảy ra vấn đề này trách nhiệm chính vẫn là lãnh đạo các phường kiểm tra, nhắc nhở không đến nơi đến chốn.

Ông khẳng định trong những ngày tới quận 1 sẽ tiếp tục triển khai lực lượng ra quân thường xuyên cả ngày lẫn đêm, kiên quyết thu hồi lòng lề đường thông thoáng cho người đi bộ.

Trước đó hồi tháng 1/2017, UBND quận 1, TP.HCM thực hiện kế hoạch ra quân lập lại trật tự đô thị do Phó Chủ tịch quận 1 – Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu, với quyết tâm muốn biến quận 1 thành “Singapore thu nhỏ”.

Yêu cầu xử ly nghiêm những trường hợp vi phạm.

Trong suốt hơn 3 tháng ra quân, đoàn liên ngành đã phá bỏ nhiều công trình của cơ quan công quyền, xử phạt hàng loạt ô tô biển xanh, biển đỏ vi phạm.

Chiến dịch “giải cứu" vỉa hè của ông Đoàn Ngọc Hải đã được người dân cả nước ủng hộ và sau đó nhiều địa phương khác trên cả nước cũng đồng loạt làm theo.

Tuy nhiên đến đầu tháng 4/2017, ông Đoàn Ngọc Hải đột ngột ngừng hoạt động và giao lại việc xử lý vi phạm vỉa hè cho lãnh đạo 10 phường trên địa bàn. Nhưng tình trạng tái chiếm vỉa hè lại đâu vào đấy.

P.V (tổng hợp)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/ong-doan-ngoc-hai-kien-quyet-doi-via-he-cho-nguoi-di-bo