Ông Đoàn Ngọc Hải: 'Hôm nay không thể nhân nhượng nữa, phải tháo dỡ...'

Ông Phó chủ tịch quận 1 cương quyết nói khi đại diện chủ tòa nhà đề nghị được tự nguyện tháo dỡ. Theo ông Hải, quận đã thông báo 3 lần nhưng nơi này vẫn để nguyên.

Khác với cách ra quân thường vào buổi tối của những ngày gần đây. Sáng ngày 24/3 ông Đoàn Ngọc Hải cùng đoàn xử lý sai phạm trật tự đô thị quận 1 đã đi kiểm tra các tuyến vỉa hè tại trung tâm quận. Sau đó ít phút đoàn tới tòa nhà Saigon Centre tại góc giao lộ Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đây là cao ốc hiện đại bậc nhất của TP, mới được khánh thành năm 2016. Tại vỉa hè của tòa nhà này có một mái che dài gần 26m với kết cấu thép được hàn kiên cố, phủ ra đến sát mép đường.

Trình bày với đoàn công tác, ông Trần Ngọc Khánh – Đại diện ban quản lý tòa nhà nói: “Cái này không phải là lấn chiếm vỉa hè mà là công trình bảo đảm, che cho người dân đi phía dưới khi chúng tôi thi công ở trên cao. Quận đã cho phép rồi nhưng hết thời gian cho phép chúng tôi đã hỏi 3 lần để xin gia hạn...”. Ông Khánh cũng đề nghị được tự tháo dỡ, vì “chỉ 4 tiếng là xong”.

Tuy nhiên ông Hải không đồng ý:“Người ta xin ý kiến Sở Xây dựng và quận thì quận mới cấp cho sử dụng tạm đến ngày 29/12/2016 phải kết thúc. Bây giờ công trình đã xong rồi, 29/12 cũng đã qua hơn 3 tháng rồi. Trong 3 tháng quận cũng đã 3 lần thông báo nhắc nhở và nói rõ nếu không thực hiện sẽ cưỡng chế, do đó lần này quận sẽ cưỡng chế theo quy định".

Phó chủ tịch quận 1 cũng nhấn mạnh rằng: “Phải đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu, Hôm nay chúng phải tháo dỡ và chi phí tháo dỡ 50 triệu đồng tập đoàn sẽ phải trả cho công ty Công ích quận 1, cùng tiền phạt 8 triệu và cưỡng chế tháo dỡ để trả lại vỉa hè”.

Cũng trong buổi sáng nay quận tiếp tục xử lý các hành vi đậu xe không đúng quy định.

Một chiếc xe bị niêm phong vì chủ xe không xuất hiện.

Ngay sau đó chiếc xe bị kéo về phường.

Ông Đoàn Ngọc Hải khẳng định việc làm này sẽ không dừng lại, dù phân công cho các phường quản lý ông vẫn trực tiếp đi kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm.

Nguyễn Cường

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/ong-doan-ngoc-hai-hom-nay-khong-the-nhan-nhuong-nua-phai-thao-do-post223858.info