Ông chủ Lầu Năm Góc thảo luận với Phần Lan về 'mối đe dọa Nga'

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và người đồng cấp Phần Lan Jussi Niinisto ngày 22/3 đã có cuộc hội đàm tại Washington để thảo luận về các mối đe dọa từ Nga.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Geoff Davis ngày 23/3 cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và người đồng cấp Phần Lan Jussi Niinisto ngày 22/3 đã có cuộc hội đàm tại Washington để thảo luận về các mối đe dọa từ Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis

"Các nhà lãnh đạo quân sự đã thảo luận về sự xâm lược của Nga, mối quan hệ của Phần Lan với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) với tư cách là đối tác đặc quyền mở rộng, cũng như bàn về hợp tác song phương trong lĩnh vực an ninh", Geoff Davis cho biết trong thông cáo bằng văn bản.

Tại cuộc họp, người đứng đầu Lầu Năm Góc James Mattis bày tỏ hy vọng rằng vị thế của Phần Lan sẽ giúp Mỹ đưa ra được đánh giá chính xác hơn về Nga. Ông Mattis cũng bày tỏ cảm ơn với đối tác của mình vì đã tham gia vào các hoạt động chống lại IS và ủng hộ các chiến dịch của NATO.

Về phía mình, Bộ trưởng Quốc phòng Niinistö cho biết, Phần Lan mong muốn Mỹ tham gia các cuộc họp giữa các thành viên trong khối và tích cực hợp tác. Tuy nhiên, ông nhắc lại rằng Phần Lan không gia nhập liên minh.

Cuối tháng 12/2016, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã thông báo rằng nhóm quân NATO ở gần biên giới Nga trong mười năm qua đã tăng số lượng lên gấp 3 lần, còn lực lượng ở biên giới phía Tây tăng gấp 8 lần.

Tùng Bách (theo TASS)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/ong-chu-lau-nam-goc-thao-luan-voi-phan-lan-ve-moi-de-doa-nga-d95109.html