Ông Chín Cần - người tiên phong đổi mới từ trần

Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, ông Chín Cần đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Ông Nguyễn Văn Chính, tức Chín Cần (1924-2016)

Ông Nguyễn Văn Chính (tên khai sinh là Cao Văn Chánh), tên thường gọi là Chín Cần, sinh ngày 1.3.1924, quê quán xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM; thường trú tại 702/3G Sư Vạn Hạnh nối dài, phường 12, Q.10, TP.HCM. Ông tham gia cách mạng năm 1945, vào Đảng ngày 15.8.1946; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng các khóa IV, V, VI, VII; Đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX; nguyên Bí thư Tỉnh ủy Long An; Khu ủy viên Khu 8, Bí thư Tỉnh ủy Mỹ Tho (nay là tỉnh Tiền Giang); Bộ trưởng Bộ Lương thực (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó thủ tướng Chính phủ ) kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Nhà nước (nay là Tổng thanh tra Chính phủ); Phó trưởng ban thứ nhất Ban Tổ chức Trung ương; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Kháng chiến hạng nhì, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, ông Chín Cần đã từ trần hồi 16 giờ, ngày 29.10.2016 (tức ngày 29.9 năm Bính Thân) tại Bệnh viện Thống Nhất, TP.HCM hưởng thọ 93 tuổi.

Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, ông Chín Cần đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đặc biệt ông được biết đến như người đi tiên phong trong công cuộc đổi mới, xóa bỏ bao cấp, bù giá vào lương... góp phần quan trọng đưa nền kinh tế nước nhà thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng, đi xuống hồi thập niên 80 thế kỷ 20.

Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những công lao, cống hiến của ông Nguyễn Văn Chính, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang ông Nguyễn Văn Chính với nghi thức Lễ tang cấp nhà nước.

Linh cữu ông Chín Cần quàn tại Nhà tang lễ TP.HCM - 25 Lê Quý Đôn, quận 3.

Lễ viếng ông Chín Cần được tổ chức từ 16 giờ 30 ngày 30.10; Lễ truy điệu hồi 4 giờ 30 ngày 2.11.2016; Lễ di quan vào hồi 5 giờ và sau đó Lễ an táng vào hồi 6 giờ 20 ngày 2.11.2016 tại Nghĩa trang TP.HCM (quận Thủ Đức).

PV (tổng hợp)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/ong-chin-can-nguoi-tien-phong-doi-moi-tu-tran-46283.html