Ông Calisto có thể bị sa thải trước thời hạn?

TP - Phải đặt ra câu hỏi trên bởi đã có thông tin tương lai của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sẽ được quyết định bởi thành tích của Việt Nam ở SEA Games 26 (Indonesia). Có hay không điều khoản ràng buộc trách nhiệm với ông Calisto trong hợp đồng ký với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF)?

> Ông Calisto tiếp tục nắm ĐTQG và Olympic VN Ở đây cần nhắc lại, SEA Games 26 ở Indonesia đã được xác định là đấu trường quan trọng nhất của BĐVN trong năm 2011. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, và sau đó là Tổng Thư ký Trần Quốc Tuấn đều khẳng định, mục tiêu của VN ở SEA Games 26 là phải tiến vào tới trận chung kết. Trên thực tế, VFF đã sớm có động tác chuẩn bị, với việc lựa chọn quân số tham dự Asian Games 16 ở Quảng Châu mà theo như ông Hỷ, nhiều gương mặt nằm trong diện sẽ thi đấu ở Indonesia một năm sau đấy. Sẽ không có gì đáng nói nếu ĐTVN không thất bại quá nặng ở AFF cup 2010, khi phải dừng bước ở bán kết. Dư luận đặt vấn đề trách nhiệm của những người có liên quan, mà cao nhất là HLV Calisto như thế nào khi để mất cúp vô địch. Ông Calisto đã lên tiếng nhận trách nhiệm, không phải một mà nhiều lần. Tuy nhiên, đã không có một hình thức cụ thể nào được đưa ra. Rất nhiều HLV, chuyên gia bóng đá trong nước đã không tán đồng cách xử lý của VFF. Như HLV Lê Thụy Hải hay Trần Văn Phúc, “trách nhiệm chỉ có thể là từ chức, trừ lương, hoặc VFF phải sa thải”. Ý kiến của HLV Lê Thụy Hải và Trần Văn Phúc nhận được không ít sự ủng hộ từ một bộ phận người hâm mộ. Điểm lại, sau chức vô địch AFF cup 2008, VN đã liên tiếp thất bại ở SEA Games 25 (Lào), rồi mới nhất là AFF cup 2010. Cả hai đều trước Malaysia của “ông giáo làng” K.Rajagobal. Dù Tổng Thư ký Trần Quốc Tuấn từ chối tiết lộ chi tiết hợp đồng ký với HLV Calisto, nhưng theo thông tin mới đây trên một tờ báo điện tử, tương lai của ông Calisto có thể sẽ được quyết định dựa theo thành tích của VN ở SEA Games 26. Đặt vấn đề này với Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, người trực tiếp đàm phán và ký hợp đồng cùng HLV Calisto, ông Dũng cho biết: “Trong hợp đồng của VFF với HLV Calisto có điều khoản thưởng, phạt. Tuy nhiên, tôi nghĩ đây không phải cái để mang ra dùng. Tại sao vậy? Chúng ta không thể phủ nhận dưới sự huấn luyện của ông Calisto, VN đã xây dựng được một lối chơi riêng, sắc nét. Thắng thua chỉ trong một thời điểm, còn việc phát triển phải tính cả giai đoạn. Nếu nói về thành tích, các HLV hàng đầu của thế giới như Alex Ferguson hay Mourinho cũng có lúc thất bại, chứ không chỉ ông Calisto. Hơn nữa, tôi cho rằng trước giải đấu mà đặt vấn đề đó ra thì không tốt chút nào. Thay vì gây áp lực, chúng ta cần động viên, khích lệ HLV Calisto cũng như các cầu thủ nỗ lực tập luyện, thi đấu. Đấy mới là cách góp ý mang tính xây dựng”. Cũng theo ông Dũng, trong hoàn cảnh hiện tại, rất khó để tìm ra người thích hợp hơn thay thế HLV Calisto. Với trả lời của Phó Chủ tịch Lê Hùng Dũng, có thể tin, ghế của ông Calisto sẽ vẫn khá vững chắc. Và nếu không có sự kiện nào thật sự chấn động ở SEA Games 26, rất ít khả năng ông thầy người Bồ Đào Nha phải sớm chia tay ĐTVN. Nói thêm một chút là trong năm 2011, HLV Calisto sẽ tiếp tục đảm nhiệm song song công việc ở cả ĐTQG lẫn Olympic VN, bất chấp những lo ngại ông Calisto sẽ bị quá tải. Theo Tổng Thư ký Trần Quốc Tuấn, khó khăn của VFF chỉ là việc tìm các trợ lý cho HLV Calisto, một phần vì thiếu kinh phí và phần khác không kém quan trọng hơn, đa số các HLV giỏi đều vướng nhiệm vụ ở CLB.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/527233/ong-calisto-co-the-bi-sa-thai-truoc-thoi-han.html