Ông “bố hờ” bị đề nghị mức án 28-30 tháng tù

(HNM) - Chiều 25-6, TAND quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã xử vụ Bùi Văn Đạt bạo hành với đứa con nuôi. Nạn nhân là bé Hồng Anh và gia đình không xuất hiện ở tòa. Họ ủy quyền cho một nữ nhà báo - người đã phát hiện hoàn cảnh đáng thương của cô bé làm đại diện.

Trước đó, vào cuối năm 2009 khi mẹ Hồng Anh bị bắt vì mua bán trái phép chất ma túy, Đạt đã nhận lời nuôi hộ cô ta đứa con gái là Hồng Anh và "ông bố hờ" của đứa trẻ 4 tuổi nhiều lần thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với Hồng Anh. Cô bé còn thường xuyên phải ở một mình trông nhà vào ban đêm, bị bỏ đói... Ngày 12-3, Hồng Anh được giải cứu với cánh tay tím bầm vì thương tích, môi sưng tấy... Giám định pháp y của Viện Khoa học kỹ thuật hình sự - Bộ Công an cho thấy, bé Hồng Anh bị tổn hại trên 15% sức khỏe. Trước diễn biến vụ việc, đại diện VKS đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Đạt 28-30 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích. Ngày 28-6 tới, Tòa sẽ tuyên án.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/phap_luat/343691/%c3%b4ng-bo-ho-bi-de-nghi-muc-an-2830-thang-tu.htm/