Ông bố bóp chết con gái 12 ngày tuổi

Nghe thấy con khóc, Hưởng chạy vào, dùng tay bóp cổ con gái là đứa trẻ 12 ngày tuổi thiệt mạng sau 3 tiếng vào bệnh viện cấp cứu.

Công an huyện Sóc Sơn đang lập hồ sơ xử lý vụ bố đẻ bóp chết con gái xảy ra tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Nạn nhân là một bé gái mới sinh được 12 ngày tuổi còn kẻ làm cháu thiệt mạng lại chính là người bố.

Vụ việc xảy ra khoảng 1h sáng nay 14/4, tại gia đình chị Nguyễn Thị Hương, 32 tuổi, ở xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn.

Thông tin ban đầu cho hay, đêm 13/4 rạng sáng 14/4, chị Hương cùng con gái mới sinh 12 ngày tuổi và mẹ chồng đang ngủ trong buồng thì con gái chị Hương khóc. Chồng chị Hương là Nguyễn Văn Hưởng, 42 tuổi từ phòng ngoài chạy vào, dùng tay bóp cổ con gái.

Thấy vậy, chị Hương cùng mẹ chồng giằng được cháu ra và đưa đến Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn cấp cứu. Tuy nhiên, đến 3h30 cùng ngày, cháu bé đã tử vong. Gia đình chị Hương đã trói Hưởng, đưa đến Bệnh viện Trâu Quỳ điều trị.

Qua xác minh ban đầu được biết Nguyễn Văn Hưởng có tiền sử bệnh tâm thần, năm 1997 đã đi điều trị ở Bệnh viện Trâu Quỳ 9 tháng.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/Home/phapluat/Ong-bo-bop-chet-con-gai-12-ngay-tuoi/20124/204593.datviet