“Ông bà anh” và “Tự sự tuổi 25” đối đầu trong giải Âm nhạc Cống hiến

Trào lưu nở rộ của MV và cuộc thi “Sing My Song - Bài hát hay nhất” là hai nhân tố chính đã giúp cho thị trường âm nhạc có rất nhiều ca khúc được giới thiệu đến công chúng yêu nhạc trong năm 2016 và cũng giúp cho hạng mục “Bài hát của năm” của giải Âm nhạc Cống hiến có được những đề cử vô cùng nặng ký.

Theo đánh giá của BTC, mỗi đề cử trong tổng số 5 đề cử, đều có một khía cạnh đóng góp vào sự phong phú và phát triển của đời sống âm nhạc.

“Gửi anh xa nhớ” (Bích Phương - Tiên Cookie) là bài hát mang âm hưởng dân gian dễ đi vào lòng người và cũng là một trong số rất ít các bài hát kế thừa “cội nguồn” âm nhạc của dân tộc.

Ca khúc "Gửi anh xa nhớ":

“Mơ” (Vũ Cát Tường) hiện đại, cá tính, đặc biệt việc sử dụng sắc thái (nuance) một cách tinh tế giúp giai điệu cuốn hút người nghe.

Ca khúc "Mơ":

“Sau tất cả” (Erik - Khắc Hưng), một bản nhạc pop không quá khó nghe, nhưng cũng không quá thị trường, nó là sự hài hòa giữa chuyên môn và thị trường, điều mà giới chuyên môn âm nhạc đang cố gắng để tác phẩm của mình đến được với đông đảo công chúng.

Ca khúc "Sau tất cả":

Nếu các bài hát vừa nêu trên là những bản nhạc nói về tình yêu đôi lứa thì 2 bài hát trong chương trình “Sing My Song - Bài hát hay nhất” là một giọng điệu khác biệt và ở đề tài khác của 2 singer-songwriter.

“Tự sự tuổi 25” (Trương Thảo Nhi) đầy cá tính về việc tuổi trẻ chinh phục ước mơ của mình.

Ca khúc "Tự sự tuổi 25":

Còn “Ông bà anh” (Lê Thiện Hiếu) là bài hát vui nhộn, dí dỏm kể chuyện tình yêu của ông bà ngày xưa. Bài hát đã làm “chao đảo” cộng đồng nghe nhạc trên mạng khi nó vừa xuất hiện.

Ca khúc "Ông bà anh":

PT

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/doi-song-van-hoa/ong-ba-anh-va-tu-su-tuoi-25-doi-dau-trong-giai-am-nhac-cong-hien-20170223003625416.htm