Ông B. Netanyahu chỉ trích chính sách của EU trong quan hệ với Israel

Ngày 19-7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ trích chính sách của Liên minh châu Âu với nước ông là "điên rồ" khi kiên quyết gắn việc giải quyết cuộc xung đột Israel - Palestine làm điều kiện tiên quyết cho việc thắt chặt quan hệ.

Ông B. Netanyahu đã có buổi họp kín với lãnh đạo các nước Ba Lan, Hungary, CH Czech và Slovakia tại một cuộc họp thượng đỉnh khu vực. Các bên đã thảo luận nhiều vấn đề như Iran, Syria, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng và quan hệ giữa EU và Israel. Do lỗi kỹ thuật, một chiếc microphone đã bị bật lên và bình luận của ông Netanyahu cùng các quan chức trong cuộc họp đã bất ngờ bị phát qua loa tới tai các phóng viên đang ở một phòng gần đó.

Thủ tướng Israel chỉ trích hướng tiếp cận của EU đối với Israel và nói rằng "nó là điên rồ. Tôi nghĩ rằng điều đó thật điên rồ" khi liên minh bao gồm 28 quốc gia thành viên duy trì yêu cầu phải giải quyết xung đột Israel - Palestine trước khi thắt chặt quan hệ thương mại với Israel. Đây là nội dung liên quan tới tiến trình hòa bình Israel - Palestine, được quy định trong Hiệp định Hợp tác được EU và Israel ký kết từ năm 2000 và tới chưa hề được cập nhật.

Ông Netanyahu nói: "Liên minh châu Âu là hiệp hội các quốc gia duy nhất trên thế giới gắn các điều kiện chính trị làm điều kiện tiên quyết cho mối quan hệ với Isarel, quốc gia sản xuất các công nghệ trong tất cả mọi lĩnh vực". Ông khẳng định việc này đã làm nguy hại tới an ninh và các lợi ích kinh tế của cả khối.

Ngoài ra, ông Netanyahu còn công khai thừa nhận một cách hiếm hoi việc Israel đã tấn công các đoàn xe chở vũ khí của Iran cho lực lượng Hezbollah ở Syria "hàng chục và hàng chục lần".

Quan hệ giữa EU và Israel đã không suôn sẻ từ nhiều năm nay khi Jerusalem cảm thấy Brussels nghiêm khắc với Israel nhưng lại quá mềm mỏng với người Palestine. Mặc dù EU là đối lác thương mại chính của Israel, những xung đột vẫn tồn tại. Quan hệ giữa hai bên đã trở nên xấu đi vào tháng 11-2015 sau khi Israel bác bỏ quyết định của EU trong việc dán nhãn các sản phẩm được làm ra từ các khu định cư Do thái ở ku Bờ Tây.

EU không công nhận chủ quyền của Israel tại các vùng lãnh thổ mà quốc gia này chiếm đóng trong cuộc chiến năm 1967, bao gồm cả các khu Bờ Tây và đông Jerusalem, nơi người Palestine đang hy vọng sẽ thành lập một nhà nước. Liên minh này cũng đã lên tiếng chỉ trích việc xây dựng các khu định cư của Israel và đã tiến hành việc dán nhãn các hàng hóa được sản xuất từ các khu định cư ở Bờ Tây.

Trong thông cáo sau cuộc họp, Thủ tướng Hungary Viktor Orban chia sẻ một số quan điểm của ông Netanyahu và kêu gọi có hướng tiếp cận hợp lý hơn và giảm chỉ trích Israel. Ông nói: "EU nên đánh giá cao những nỗ lực của Israel trong việc góp phần làm ổn định tình hình trong khu vực".

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/33521802-ong-b-netanyahu-chi-trich-chinh-sach-cua-eu-trong-quan-he-voi-israel.html