Ôn tập, bồi dưỡng trong dịp hè: Không ép buộc học sinh

Ngày 1/8, hầu hết học sinh (HS) mầm non, tiểu học, THCS và THPT ở Hà Nội đã đến trường tập trung nhận và thầy cô giáo chủ nhiệm năm học mới 2017 - 2018.

Lịch trình này được thực hiện rất đúng với quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội về khung thời gian năm học mới, trong đó yêu cầu: Tựu trường sớm nhất là ngày 1/8, muộn nhất là 25/8.

Cũng theo khảo sát của phóng viên ngày 1/8, khá nhiều trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT bắt đầu "khởi động" chương trình học bồi dưỡng hè (gia đình có nhu cầu cho con học thêm hè). Lại Minh Tuấn - HS lớp 7, trường THCS Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) cho biết, trường bắt đầu tập trung HS từ 1/8 và cho HS đăng ký học bồi dưỡng hè. Trường tổ chức học bồi dưỡng 3 môn Văn, Toán và tiếng Anh, thời gian học từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Bạn nào muốn học thì đăng ký với thầy cô giáo, bạn nào không học có thể nghỉ hết ngày 24/8, nhà trường không bắt buộc. Tương tự, Nguyễn Bình Minh - HS lớp 7 trường THCS Lê Quý Đôn (quận Cầu Giấy) cũng cho biết, ngày 1/8 đã đến trường nhận lớp, gặp cô chủ nhiệm và đăng ký học bồi dưỡng các môn Văn, Toán, tiếng Anh do nhà trường tổ chức. Tại trường Tiểu học Kim Liên, bà Nguyễn Thị Xuân Mai - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Đối với HS lớp 1, ngày 15/8 mới tập trung. HS lớp 2 đến lớp 5, từ 1/8, trường tổ chức các câu lạc bộ, sân chơi: Dancing, võ, vẽ, bóng rổ... gia đình có nhu cầu thì làm đơn đăng ký cho con học, nhà trường không ép buộc. Ngoài ra, ngay sau khi HS nghỉ hè, trường đã có kế hoạch tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất... đến thời điểm này, mọi công việc sửa chữa đã hoàn tất, trường chuẩn bị tốt nhất để đón HS vào năm học mới” – bà Mai cho biết.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/on-tap-boi-duong-trong-dip-he-khong-ep-buoc-hoc-sinh-294373.html