Olympic Việt Nam: Xác lập sự ổn định

(Dân Việt) - Dễ nhận thấy chủ ý thử nghiệm đội hình của HLV Calisto tại giải bóng đá quốc tế chào mừng 1.000 năm Thăng Long Hà Nội - Cúp Eximbank.

Mới đây, HLV Calisto từng bộc lộ với báo chí: "Đội tuyển cần được làm mới, bắt đầu từ đội Olympic - nơi cung cấp lực lượng cho ĐTQG". Anh Đức (áo trắng) đã hòa nhập tốt cùng đồng đội Không phải ngẫu nhiên trong hai trận đấu với Olympic Malaysia, Olympic Singapore, đội hình xuất phát của Olympic VN có nòng cốt là những gương mặt "lạ": Quốc Long, Ngọc Điểu, Văn Thắng, Văn Hiếu, Đức Thiện, Thanh Trung… Khỏi phải bàn về khát khao của những nhân tố mới. Họ đã nhập cuộc với trên 100% sức lực với hy vọng có tên trong danh sách tới Quảng Châu (Trung Quốc) dự Asiad vào tháng 11 tới. Độ máu lửa ấy đã khiến những "người quen" trong đội hình Olympic Malaysia giật mình. Tuy nhiên, tới trận gặp Olympic Singapore, thì những hạn chế trong cách chơi của Olympic VN đã lộ ra. Trước "những chú sư tử non", khi phải cần đến chất quái, tính nhịp điệu trong cách chơi để tạo nên sự khác biệt thì Olympic VN không làm được. So về trình độ, độ ổn định trong lối chơi thì đội Olympic còn phải học hỏi nhiều từ ĐTQG. Nhưng xét ở góc độ khát khao, ý chí chiến đấu, thì có lẽ các đàn anh phải nhìn lại sức sống của lứa đàn em để duy trì khát khao trong hành trình bảo vệ danh hiệu vô địch AFF Cup cuối năm nay. Có độ chênh trong mối liên kết giữa 11 vị trí trên sân, và phải cần thêm thời gian họ mới có được tiếng nói chung như cách Thành Lương-Trọng Hoàng-Thanh Hưng-Tiến Thành đã chơi ăn ý ở SEA Games 2009, chứ chưa nói tới việc đạt tới độ nhuyễn như những "đàn anh" ở ĐTQG. Điều quan trọng là thông qua giải bóng đá quốc tế chào mừng 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, HLV Calisto đã nhìn nhận rõ hơn về những nhân tố tiềm năng nằm trong kế hoạch tương lai của mình. Tiền đạo Anh Đức là một ví dụ cần được trao nhiều cơ hội hơn ở ĐTQG, như một phương án thay thế cho Việt Thắng khi cần. Ở một giải đấu cần phát huy bản năng săn bàn, thì Đức đã làm được. Điểm đặc biệt đáng chú ý nữa là trong những thời điểm khó khăn nhất khi phải chơi thiếu người, Olympic VN vẫn có thể cống hiến cho người hâm mộ một bàn thắng đẹp như mơ. Pha phối hợp của bộ ba Danh Ngọc-Văn Bình-Đình Tùng trong trận gặp Olympic Iran là một ví dụ. "Olympic VN đã đạt được những tiến bộ rõ nét về chuyên môn, nhưng để duy trì được sự ổn định và hiệu quả trong lối chơi chúng tôi sẽ tiếp tục thử nghiệm về đội hình và chiến thuật, hướng tới Asiad 2010", HLV Phan Thanh Hùng nói. Lê Đức

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/16328p1c27/olympic-viet%e2%80%88nam-xac-lap-su-on-dinh.htm