Okinawa kiên quyết đòi di dời căn cứ không quân Mỹ

Tỉnh Okinawa của Nhật Bản đã đệ đơn kháng án lên Tòa án Tối cao của nước này trước một phán quyết gần đây của tòa án Cấp cao ủng hộ kế hoạch của chính quyền Trung ương về việc tái bố trí căn cứ Không quân Futenma của Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ tại Okinawa.

Khu vực Henoko của Okinawa, nơi dự kiến để di dời căn cứ không quân Hoa Kỳ

Hồi tuần trước, Tòa án Fukuoka chi nhánh Naha đã đưa ra phán quyết có lợi cho Chính phủ, cho rằng việc tỉnh trưởng Okinawa thu hồi giấy phép bồi đất để xây dựng một căn cứ mới cho Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ ở căn cứ Futenma là bất hợp pháp. Ngày 23-9, các quan chức Okinawa và các luật sư đệ đơn kháng án với quan điểm cho rằng phán quyết này không công bằng.

Việc chính quyền tỉnh Okinawa kháng án được đưa ra sau khi máy bay chiến đấu AV8B Harrier II của Mỹ rơi ở vùng biển ngoài khơi Okinawa ngày 22-9. Tỉnh trưởng Onaga cho rằng tai nạn trên sẽ khiến người dân lo sợ. Ông Onaga cũng hối thúc quân đội Mỹ ngừng bay tất cả máy bay chiến đấu Harrier cho đến khi nguyên nhân của vụ việc trên được điều tra làm rõ.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/okinawa-kien-quyet-doi-di-doi-can-cu-khong-quan-my/702045.antd