Oezil cảm giác mình giống 'bia đỡ đạn' ở Arsenal

Mesut Oezil cho biết anh thường bị ‘điểm mặt chỉ tên’ khi Arsenal có phong độ thi đấu không tốt.

Ở Ngoại hạng Anh mùa này, sự cạnh tranh cho 4 vị trí đầu tiên là vô cùng khốc liệt. Arsenal đang lọt xuống vị trí thứ 6 và đối mặt với muôn vàn khó khăn để tìm vé dự Champions League mùa sau.

Chưa dừng lại ở đó, nội bộ đội bóng còn trở nên rối ren với những tin đồn liên quan đến tương lai của Arsene Wenger, Alexis Sanchez và Mesut Oezil. Vẫn chưa có gì chắc chắn về việc 3 cái tên này sẽ tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Emirates trong mùa giải tới.

Oezil có khả năng cao sẽ rời Arsenal.

Đặc biệt là Oezil, anh đã có 5 bàn và 5 kiến tạo trong mùa giải này, nhưng anh vẫn thường là mục tiêu chỉ trích của CĐV Arsenal. Bản thân ngôi sao người Đức cũng cảm thấy mình giống như ‘bia đỡ đạn’ cho sự bực tức của những ‘thượng đế’ trên khán đài.

Trên tờ Bild, Oezil tâm sự: “Khi đội bóng chơi tệ, sẽ có một người bị chỉ trích đầu tiên, thật không may khi tôi là người được chọn trong hầu hết những lần như vậy. Ngày đầu tiên tôi đến, CĐV đã hát vang tên tôi, đó là thứ khiến tôi tự hào.

Tôi chưa từng trải qua những thứ như vậy ở CLB khác. Điều này mang lại cho tôi những cảm xúc trái chiều, đặc biệt là khi nghe CĐV hát trên khán đài.”

Oezil gia nhập Arsenal từ Real Madrid với giá 42,5 triệu bảng năm 2013 và anh không ngần ngại bày tỏ tình yêu với đội bóng cũ.

Oezil cho biết thêm: “Dĩ nhiên trái tim tôi thuộc về Real. Tôi đã thi đấu ở đó và có rất nhiều bạn bè cho đến tận bây giờ. Tôi sẽ cổ vũ Real trong cuộc đối đầu Bayern Munich.”

Video màn trình diễn của Oezil trong mùa giải này

Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam | 18:00 29/03/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/oezil-cam-giac-minh-giong-bia-do-dan-o-arsenal-d386513.html