OECD cảnh báo nguy cơ chết sớm gia tăng do ô nhiễm không khí

Theo cảnh báo của OECD, số người chết vì ô nhiễm không khí có thể lên tới hơn 6 triệu người vào năm 2060.

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) hôm 9/6 cảnh báo, ô nhiễm không khí ngoài trời có thể khiến 6 đến 9 triệu người chết sớm và gây thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 2.600 tỷ USD mỗi năm vào năm 2060, nếu không có hành động quyết định.

Theo báo cáo của OECD, ô nhiễm không khí ngoài trời có thể khiến hơn 3 triệu người chết sớm vào năm 2010, nhưng con số này có thể tăng lên gấp đôi hoặc gấp 3 vào năm 2060.

Tỉ lệ tử vong tăng cao nhất do ô nhiễm không khí được dự báo tại Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và các nước Trung Á như Uzbekistan khi dân số gia tăng và các thành phố quá tải. Ấn Độ có 4 trong số 10 thành phố ô nhiễm không khí nhất trên thế giới.

Tình hình có khả quan và cải thiện hơn tại Mỹ và Tây Âu vào năm 2060 nhờ vào những nỗ lực của các quốc gia này hướng đến việc sử dụng các nguồn năng lượng sạch.

Theo người đầu Bộ phận Môi trường của OECD Simon Upton, ô nhiễm không khí đang cướp đi mạng sống của con người và nguy cơ tình trạng này gia tăng trong những thập kỷ tới rất đáng lo ngại.

Theo ông Upton, nếu các nước không đưa ra hành động, sẽ có những hậu quả nghiêm trọng về tính mạng con người cũng như tổn thất nặng nề về kinh tế./.

Theo Phạm Hà/VOV- Trung tâm TinTheo Reuters

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/suc-khoe/oecd-canh-bao-nguy-co-chet-som-gia-tang-do-o-nhiem-khong-khi-561232.bld