ODA của Nhật cho Việt Nam năm 2011 có thể tới 200 tỷ yen

Vốn ODA cam kết năm nay tăng 50 tỷ yen so với năm tài khóa trước.

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ ngày 2/11, Phó Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Izumi Arai cho biết, tổng mức ODA cam kết của phía Nhật Bản trong tài khóa 2011 có thể lên tới 200 tỷ yen.

Để chuẩn bị cho việc ký kết các hiệp định vay vốn cho 7 dự án khác của Việt Nam trong nửa sau của tài khóa 2011, vào giữa tháng 11, đoàn công tác của Chính phủ Nhật Bản sẽ sang Việt Nam để thực hiện các cuộc đối thoại chính sách.

Ông Arai nói: “Trong quá trình thực hiện các chính sách ổn định kinh tế vĩ mô đó, nếu Việt Nam cần sự hỗ trợ về tài chính từ Nhật Bản, JICA sẽ trao đổi với Chính phủ Nhật Bản để có thể hỗ trợ cho Chính phủ Việt Nam.”

Trước đó, Bộ trưởng Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Arai đã ký kết các hiệp định vay vốn cho 6 dự án với tổng giá trị lên tới 92,6 tỷ yen (1,2 tỷ USD).

Cũng trong ngày 2/11, Bộ trưởng Vương Đình Huệ đã tiếp lãnh đạo của Mizuho, một trong những tập đoàn ngân hàng-tài chính lớn nhất của Nhật Bản.

Nguồn Vietnamplus

Nguồn Gafin.vn: http://gafin.vn/20111102094845308p0c33/oda-cua-nhat-cho-viet-nam-nam-2011-co-the-toi-200-ty-yen.htm