Obama từng có ý định dàn quân Mỹ chống Nga tấn công mạng

Một tài liệu hướng dẫn mới được công bố, cho biết chính quyền Tổng thống Barack Obama tính dàn quân Mỹ chống Nga tấn công mạng ở cuộc bầu cử tổng thống 2016.

Một nữ cử tri Mỹ đi bầu cử tổng thống-Ảnh: AP

Theo báo Washington Times ngày 20.7, chính quyền Obama đã tính triển khai các đặc vụ liên bang mang vũ khí ở các điểm bầu cử hồi tháng 11.2016, nhằm đề phòng nguy cơ tấn công mạng vào hệ thống bầu cử Mỹ.

Tài liệu viết: "Sẽ có ngay phản ứng đáp trả, trong trường hợp xảy ra hoạt động tấn công mạng độc hại đến cơ sở hạ tầng bầu cử, các chính quyền cấp bang, cấp địa phương và cả các cơ quan bảo vệ pháp luật”.

Nhưng trong ‘trường hợp đáng kể’, tài liệu nói chính quyền Mỹ sẵn sàng kích hoạt hàng loạt ‘thủ tục tăng cường’, gồm triển khai quân đội trên toàn nước Mỹ:

“Bộ Quốc phòng có thể hỗ trợ chính quyền dân sự phản ứng trước những sự cố mạng, dựa theo yêu cầu của một cơ quan liên bang và sự chỉ đạo của Bộ trưởng Quốc phòng hoặc của tổng thống. Các lực lượng chính qui và dự bị cùng Vệ Binh Cộng hòa là những lực lượng được triển khai”.

Tài liệu còn viết: các cơ quan bảo vệ pháp luật cần cảnh giác cho cuộc bầu cử trong 3 ngày sau đó, nhằm ‘sẵn sàng xử lý bất kỳ sự cố mạng hậu bầu cử’, ví dụ những vụ “dựng chuyện” tố cáo hoặc thắc mắc kết quả bầu cử.

Bản nháp tài liệu này được Nhà Trắng soạn hồi tháng 10.2016. Tạp chí Time có được tài liệu này trước khi có một bài báo ngày 20.7 về vụ điều tra nghi án Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016.

Chính quyền Mỹ nghi ngờ tình báo quân đội Nga lập chiến dịch nhiều hướng nhằm tác động đến kết quả bầu cử này.

Theo báo Washington Times, hồi tháng 6, một quan chức phụ trách an ninh mạng của chính quyền Tổng thống Donald Trump đã giải trình:

Ngoài việc xâm nhập thành công các e-mail liên quan Ủy ban quốc gia đảng Dân chủ (DNC) và ứng cử viên tổng thống Hillary Clinton của đảng này, tin tặc Nga cũng tính xâm nhập hệ thống điện toán bầu cử ở 21 tiểu bang trước cuộc bầu cử Mỹ.

Hiện các ủy ban tình báo Hạ-Thượng viện Mỹ cùng Cục điều tra liên bang (FBI) đang điều tra nghi án chính phủ Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, gồm nghi án Nga thông đồng với nhóm tranh cử của ông Trump.

Tổng thống Vladimir Putin cùng chính phủ Nga đã bác bỏ những cáo buộc. Ông Trump khẳng định không hề có chuyện thông đồng.

Trong khi đó, con trai trưởng của Tổng thống Mỹ là Donald Trump Jr sẽ ra điều trần trước quốc hội Mỹ trong tuần tới. Anh cùng cựu trưởng nhóm tranh cử Paul Manafort và em rể Jared Kushner sẽ phải giải trình về cuộc gặp một nữ luật sư Nga cùng một cựu quan chức tình báo Nga ở New York ngày 9.6.2016.

Bích Ngọc (theo Washington Post)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/obama-tung-co-y-dinh-dan-quan-my-chong-nga-tan-cong-mang-67614.html