Obama thừa nhận Mỹ 'chịu thua' Taliban

Tổng thống Mỹ Barack Obama thừa nhận rằng, Mỹ không thể quét sạch nhóm phiến quân Taliban tại Afghanistan, tuy nhiên Washington có thể giúp quốc gia châu Á này chấm dứt những năm bất ổn bằng việc hỗ trợ chính phủ tại Kabul.

Phát biểu trước các binh lính tại căn cứ không quân MacDill ở Florida hôm 06/12, Tổng thống Mỹ Barack Obama thừa nhận rằng, Mỹ không thể quét sạch nhóm phiến quân Taliban tại Afghanistan , tuy nhiên Washington có thể giúp quốc gia châu Á này chấm dứt những năm bất ổn bằng việc hỗ trợ chính phủ tại Kabul.

Ông chủ Nhà Trắng cho biết, bất chấp những nỗ lực của Mỹ, tình hình tại quốc gia châu Á này hiện vẫn bất ổn.

"Tôi không muốn vẽ một bức tranh quá lạc quan. Tình hình tại Afghanistan hiện vẫn còn khó khăn. Chiến tranh là một phần cuộc sống ở Afghanistan trong suốt hơn 30 năm qua", ông Obama chia sẻ.

Các tay súng Taliban tại tỉnh Farah, Afghanistan hồi tháng 11/2015. (Ảnh AP)

"Mỹ không thể loại bỏ Taliban hoặc chấm dứt bạo lực tại quốc gia đó", ông Obama thừa nhận trước binh lính Mỹ ở Florida.

"Tuy nhiên, điều chúng ta có thể làm hiện nay là không cho Al-Queda một nơi trú ẩn an toàn và điều chúng ta có thể làm là hỗ trợ người dân Afghanistan - những người muốn có một tương lai tốt đẹp hơn. Đó là lý do vì sao chúng tôi đã không chỉ làm việc với quân đội của mình mà chúng tôi còn ủng hộ một chính phủ đoàn kết tại Kabul", ông Obama nói thêm.

Afghanistan hiện trong tình trạng chính trị - xã hội bất ổn, với việc lực lượng nổi dậy Taliban cùng những phe phái cực đoan khác, chẳng hạn như IS, vẫn đang hoành hành tại quốc gia này. Mỹ đã tiến hành một chiến dịch chống khủng bố tại Afghanistan kể từ năm 2001.

Thu An (Theo Sputnik)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/obama-thua-nhan-my-chiu-thua-taliban-d87047.html