Obama, Putin, Psy...nhân vật ảnh hưởng toàn cầu

TP - Cuối năm 2012, trang quốc tế của hơn 50 cơ quan báo chí, truyền thông của Trung Quốc đã tổ chức bầu chọn “10 nhân vật quốc tế nhiều ảnh hưởng trên báo chí của năm 2012”. Ngoài Obama, Putin, Psy, còn có Kim Jong-Un, Lance Armstrong...

1. Barak Obama: Thêm một nhiệm kỳ

Ngày 7-11-2012, ông Obama, đương kim tổng thống Mỹ đã đánh bại Romney, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa để ở lại Nhà Trắng thêm 1 nhiệm kỳ nữa. Trước đó 4 năm, ông Obama đã chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống để trở thành vị tổng thống thứ 56 và là tổng thống gốc châu Phi đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ.

2. Kim Jong-un, lãnh tụ 8X của Triều Tiên

Ngày 11-4-2012, Kim Jong-un (tên tiếng Hán là Kim Chính Ân) trở thành Bí thư nhứ nhất Đảng Lao động Triều Tiên, 2 ngày sau ông trở thành Chủ tịch Hội đồng quốc phòng.

Kim Jong-un sinh năm 1983, từng du học ở Thụy Sĩ, từ 2002 đến 2007 học ở đại học quân sự Kim Nhật Thành. Sau khi người cha là Kim Jong Il bị đột tử, Kim Jong-un trở thành nhà lãnh đạo mới của Triều Tiên và tuyên bố kiên định đi theo con đường của cha mình.

3. Vladimir Putin: Trở lại điện Kremli

.

Ngày 5-3-2012, Vladimir Putin trở thành Tổng thống Nga nhiệm kỳ mới với số phiếu 64,39% cử tri ủng hộ. Ngày 7-5, ông tuyên thệ trở thành Tổng thống Nga thứ 4 và là lần thứ 3 ông ngồi vào ghế chủ nhân điện Kremli. Ông Putin giành được sự ủng hộ rất cao tại Nga, là nhân vật nổi tiếng nhất ở Nga thời kỳ hậu Xô Viết với chính sách “Bàn tay sắt”.

4. Psy- Người gây nên cơn sốt toàn cầu

Ngày 15-7-2012, MV Gangnam Style của ca sỹ Hàn Quốc Psy đưa lên mạng You Tube, trong 66 ngày đã có 200 triệu lượt truy cập, phá vỡ mọi kỷ lục You Tube, gây chấn động thế giới.

Tính đến ngày 25-12-2012, Gangnam Style được bình chọn là “Video clip được xem nhiều nhất” trên mạng với hơn 1 tỉ lượt người xem. Psy, tên thật là Park Jae-sang, sinh ngày 31-12-1977, đã tốt nghiệp Học viện âm nhạc Berklee (Mỹ). Anh đã kết hôn và có một cặp con gái song sinh.

5. Muhammad Morsi - Tổng thống dân cử đầu tiên của Ai Cập

Tháng 6-2012, Muhammad Morsi trở thành vị Tổng thống không phải quân nhân đầu tiên của Ai Cập trúng cử kể từ khi cựu Tổng thống Mubarak bị lật đổ.

Ông Morsi sinh năm 1951 trong một gia đình nông dân theo đạo Hồi. Sau khi trúng cử, ông đã cam kết “sẽ phục vụ nhân dân Ai Cập như phục vụ anh em, cha mẹ mình”. Muhammad Morsi đã có vợ và 5 người con, trong đó 2 người sinh ra ở Mỹ và mang quốc tịch Mỹ.

6. Angela Merkel - người đàn bà Thép nước Đức

Ngày 22-11-2005, bà Angela Merkel trở thành nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử nước Đức. Năm 2009 bà lại tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ. Angela Merkel được gọi là “người đàn bà Thép nước Đức”. Ảnh hưởng to lớn của Đức không thể tách khỏi vai trò của Thủ tướng Angela Merkel.

Bà sinh năm 1954 ở Đông Đức, từng làm công tác nghiên cứu vật lý ở Viện khoa học CHDC Đức. Angela Merkel có 2 đời chồng: Ulrich Merkel (1977-1982), Joachim Sauer (từ 1998 đến nay) và có 2 con.

7. Cựu vương Campuchia Norodom Sihanouk: Chết nơi đất khách

Ngày 15-10-2012, cựu Quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk qua đời ở Bắc Kinh ở tuổi 90. Sinh năm 1922, là con trai của cựu Quốc vương Norodom Suramarit và vương hậu Sisowath Kossamak.

Năm 1941 Norodom Sihanouk lên ngôi kế vị ông ngoại là Sisowath Monivong. Đến năm 1955, ông nhường ngôi cho cha để làm Thủ tướng. Năm 1960 sau khi cha qua đời ông quay lại ngôi vị.

Sau khi bị lật đổ bởi cuộc đảo chính năm 1970, Norodom Sihanouk sang sống ở Trung Quốc và trở về nước sau khi PhNom Penh bị Khmer Đỏ kiểm soát ngày 17-4-1975, được đưa lên ghế nguyên thủ quốc gia, nhưng tháng 4-1976 ông bị buộc phải thoái vị.

Tháng 7-1982, sau khi CPC thoát khỏi chế độ diệt chủng, ông trở thành Chủ tịch Chính phủ liên hiệp CPC; từ 1993 đến 10-2004 ông lại ngồi vào ghế Quốc vương rồi thoái vị, để cho con trai là Norodom Sihamoni lên ngôi vua.

8. David Howell Petraeus- Người hùng ngã ngựa vì tình ái

Ngày 9-11-2012, Giám đốc CIA thứ 20 David Howell Petraeus đã đệ đơn xin từ chức vì bê bối ngoại tình, kết thúc sự nghiệp chỉ sau 14 tháng tại chức.

David Howell Petraeus đã từng được Lầu Năm góc đánh giá là “một trong những sĩ quan chỉ huy chiến tranh xuất sắc nhất”.

Tài liệu do ông biên soạn đã được chính phủ Mỹ coi là “Cẩm nang chống khủng bố”. Thế nhưng, David Howell Petraeus lại là Giám đốc CIA có “tuổi thọ” ngắn nhất trong lịch sử nước Mỹ.

9. Lance Armstrong- Thần tượng sụp đổ

Ngày 24-8-2012, Ủy ban phòng chống doping Mỹ ra tuyên bố quyết định tước bỏ 7 chức vô địch giải Vòng quanh nước Pháp của Lance Amstrong, 41 tuổi, do sử dụng chất bị cấm, đồng thời cấm anh tham gia các giải thi đấu trong suốt quãng đời còn lại. Ban tổ chức giải Vòng quanh nước Pháp đánh giá: “Amstrong là một thiên tài thực sự, nhưng đã đánh mất bản thân mình và lầm lạc”.

10. Felix Baumgartner – Người đầu tiên nhảy dù từ vũ trụ

Ngày 14-10, vận động viên nhảy dù người Áo Felix Baumgartner đã thực hiện cú nhảy dù từ độ cao 39.045m trên vùng trời bang New Mexico (Mỹ).

Ông không những trở thành người đầu tiên nhảy từ vũ trụ xuống Trái Đất, mà cũng lập 3 kỷ lục: người bay với tốc độ 1.342,8km/h mà không có dụng cụ hỗ trợ, vượt xa tốc độ siêu âm 1.100km/h; kỷ lục về khí cầu bay cao nhất và kỷ lục về rơi tự do ở độ cao lớn nhất.

Thu Thủy
Tổng hợp

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-gioi/607263/obama-putin-psynhan-vat-anh-huong-toan-cau-tpp.html