Obama mong Chủ tịch FIFA chọn Mỹ làm điểm đến của WC 2018

- Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tiếp đón Chủ tịch Liên đoàn bóng đá quốc tế (FIFA) Sepp Blatter tại Nhà trắng và kêu gọi ông lưu tâm đơn xin tổ chức World Cup vào năm 2018 hoặc 2022 của nước này, nguồn tin RIA Novosti từ Nhà trắng cho hay.

Trong cuộc gặp kéo dài nửa giờ đồng hồ tại phòng Bầu dục, ông Obama cũng ca ngợi FIFA vì luôn hướng tới việc gắn kết những hoạt động xã hội và giáo dục cũng như các chương trình cải thiện y tế với việc tổ chức World Cup 2010 tại Nam Phi. "Tổng thống Obama cám ơn Ngài Blatter đã có lời mời ông đến tham dự hoạt động trong khuôn khổ World Cup được tổ chức vào năm sau và nói rằng, ông rất hy vọng thời gian biểu sẽ cho phép ông làm điều đó. Tổng thống cũng cám ơn Ngài Blatter về những quả bóng đá dành tặng cho các cô con gái của mình", - nguồn tin cho hay. Hiện có 11 nước làm ứng viên tổ chức World Cup 2018 và 2022. Bên cạnh Mỹ, còn có Nga, Anh, Australia, Mexico, Nhật Bản, Indonesia, Bỉ/Hà Lan và Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha (có hai đơn xin đồng tổ chức). Ngoài ra, Hàn Quốc và Quatar cũng xin tổ chức World Cup 2022. Các nước chủ nhà World Cup 2018 và World Cup 2022 sẽ được công bố vào tháng 12/2010. Giải vô địch bóng đá thế giới với sự tham gia của 32 đội tuyển quốc gia mang lại cho nhà tổ chức khoản lợi nhuận thông qua bản quyền truyền hình, du lịch và các hợp đồng tài trợ. Trong khi đó, các ứng viên tổ chức giải phải đảm bảo việc đầu tư xây dựng sân vận động và nâng cấp cơ sở hạ tầng (thông tin liên lạc, đường sá, khách sạn, sân bay). Nhà tổ chức World Cup phải có 11-12 sân vận động với sức chứa mỗi sân tối thiểu là 40.000 người và sân chính có sức chứa tối thiểu 80.000 chỗ ngồi. Q.Khánh (Theo RIA Novosti)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/2046/2009/07/1714334/