Oanh tạc cơ tại Guam xuất kích tới gần bán đảo Triều Tiên

Hai máy bay ném bom B-1B Lancer tới từ căn cứ Không quân Andersen trên đảo Guam của Mỹ đã xuất kích tới gần bán đảo Triều Tiên để diễn tập với hai chiến cơ F-15 của Nhật Bản.

Daily Mail dẫn thông cáo báo chí của Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản cho biết, cuộc thao dượt diễn ra tại vùng lân cận của quần đảo Senkaku trên biển Hoa Đông vào hôm 17/8.

"Các chuyến bay huấn luyện với Nhật Bản đã thể hiện tình đoàn kết và quyết tâm mà chúng tôi chia sẻ với đồng minh để giữ gìn an ninh và hòa bình tại Ấn Độ Dương - châu Á - Thái Bình Dương", Không quân Mỹ tuyên bố.

Máy bay Mỹ đã nhiều lần xuất kích tới khu vực Đông Á trong vài tuần gần đây. Ngoài diễn tập trên không với các chiến đấu cơ Nhật Bản, các oanh tạc cơ cũng huấn luyện với máy bay Hàn Quốc.

Triều Tiên coi các cuộc diễn tập của Mỹ với Hàn Quốc, Nhật Bản là sự chuẩn bị cho một cuộc xâm lược. Lãnh thổ Guam, nơi đồn trú của 7.000 lính Mỹ, vẫn trong tình trạng báo động cao khi căng thẳng giữa Washington và Mỹ vẫn chưa kết thúc.

Dưới đây là một số hình ảnh về máy bay ném bom Mỹ cất cánh từ căn cứ Không quân Andersen hôm 17/8:

Ảnh: EPA

Ảnh: EPA

Ảnh; EPA

Ảnh: EPA

Ảnh: EPA

Ảnh: EPA

Sầm Hoa

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/oanh-tac-co-tai-guam-xuat-kich-toi-gan-ban-dao-trieu-tien-393474.html