Oanh tạc cơ H-6K Trung Quốc lần đầu mang 6 tên lửa

Lần đầu tiên xuất hiện hình ảnh máy bay ném bom H-6K của Trung Quốc mang theo tới 6 quả tên lửa hành trình CJ-10 có tầm phóng 1.500km.

Những hình ảnh về lần đầu tiên máy bay ném bom H-6K của Trung Quốc mang theo tới 6 quả tên lửa hành trình CJ-10 vừa mới được đăng tải trên trang mạng Sina của nước này. Nguồn ảnh: Sina.

Tên lửa hành trình CJ-10 có khả năng mang theo đầu đạn nặng 500 kg bao gồm cả đầu đạn hạt nhân, tầm bắn lên đến 1.500km. Nguồn ảnh: Sina.

Nhiều chuyên gia còn cho rằng tầm bắn của loại tên lửa CJ-10 do chính Trung Quốc sản xuất này có thể lên tới 4.000 km. Nguồn ảnh: Sina.

Với khả năng mang theo 6 tên lửa hành trình tầm xa mang đầu đạn hạt nhân CJ-10, chiếc H-6K hoàn toàn có khả năng tấn công phủ đầu hạt nhân bất cứ quốc gia nào trong khu vực. Nguồn ảnh: Sina.

Trước đây, truyền thông Trung Quốc đã từng dậy sóng khi các thông tin về chiếc máy bay ném bom chiến lược H-6K của nước này có khả năng mang theo tới 12 tấn bom. Nguồn ảnh: Sina.

H-6K là phiên bản mới và hiện đại nhất của dòng máy bay ném bom H-6 do Trung Quốc sản xuất trên cơ sở cải tiến mẫu Tu-16 Liên Xô (cũ). Những chiếc H-6K nâng cấp với động cơ D-30KP-2 (của Nga) cho tải trọng lớn hơn, tầm bay xa hơn động cơ WP-6 trên thế hệ H-6 trước đây, nâng cấp hệ thống điều khiển, radar. Nguồn ảnh: Sina.

Theo thống kê của Mỹ vào năm 2009, Trung Quốc hiện tại có khoảng 150 - 300 tên lửa hành trình CJ-10 tạo nên mối đe dọa lớn với các căn cứ quân sự Mỹ ở Đông Á, quần đảo Guam và thậm chí là vươn tới tận Hawaii. Nguồn ảnh: Sina.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/oanh-tac-co-h-6k-trung-quoc-lan-dau-mang-6-ten-lua-843394.html