Ở tuổi 35, Lý Nhã Kỳ - người đàn bà chưa chồng đã có những gì?

Trong showbiz Việt, Lý Nhã Kỳ là hiện tượng đặc biệt, nhắc đến cô, không ít lời hoài nghi, đồn đại nhưng rõ ràng, ở tuổi 35, người đẹp này đã làm được nhiều điều mà bao phụ nữ thầm ao ước.

Lý Nhã Kỳ lại vừa gây chú ý với bữa tiệc sinh nhật xa hoa tại TP.HCM với quan khách toàn VIP. Ở tuổi 35, người đẹp đã có trong tay mình gần như mọi thứ khiến thiên hạ nể phục, nếu thiếu thì có lẽ chỉ là một... tấm chồng.

Để một cô gái xuất thân "chân quê", vươn đến "đẳng cấp" khác biệt trong giới showbiz, tên tuổi được gắn cái mác doanh nhân thành đạt như Lý Nhã Kỳ hẳn không phải sự bình thường. Trong showbiz Việt, Lý Nhã Kỳ gần như có "công thức" nổi tiếng khác biệt hoàn toàn với số đông. Cô không dựa bóng bầu sô, không thiên về biểu diễn hay có một "đại gia" khuất mặt nào đó để khỏi "cạp đất mà ăn" như một số người đẹp từng thổ lộ.

Lý Nhã Kỳ bắt đầu gây xôn xao dư luận khi công khai, thậm chí tạo hồ nghi về các mối quan hệ với nhiều đại gia tầm cỡ, giới thiệu họ là mẹ nuôi, anh chị nuôi từ đó đẩy mạnh giao lưu, không ngừng mở rộng thêm "bộ sưu tập" người thân tỷ phú của mình. Các minh tinh màn ảnh nổi tiếng thế giới cũng nằm trong "tầm ngắm" của Lý Nhã Kỳ.

Nói gì thì nói, dù chiêu trò đến đâu, chiến lược thế nào, hoặc có được ai "chống lưng" như đồn thổi thì một người không chút thực lực sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Có ý kiến cho rằng, nhan sắc là "vũ khí lợi hại" giúp Lý Nhã Kỳ tiến thân. Thực tế không hẳn. Nếu chú đọ về nhan sắc trong showbiz, Lý Nhã Kỳ chỉ thuộc hàng ưa nhìn, không quá nổi bật, xuất chúng. Vài năm trở lại đây, cô đã vận dụng tốt câu "người đẹp vì lụa" chứ trước đó, khi Lý Nhã Kỳ đang "vùng vẫy" khẳng định về sự nghiệp cũng là lúc hình ảnh cá nhân cô xuất hiện có phần rườm rà, thiếu tinh tế.

Người đẹp Lý Nhã Kỳ

Vậy ưu điểm nào khiến Lý Nhã Kỳ từng bước dấn sâu vào thế giới của doanh nhân, minh tinh, dự án kinh doanh đình đám? Đầu tiên phải kể tới sự tự tin, quyết đoán thuộc hàng hiếm ở một người phụ nữ Á đông.

Trong lúc nhiều người đẹp Việt mang danh Hoa hậu đi thi đấu quốc tế còn lắp bắp tiếng Anh đến câu chào hỏi không nói sõi thì Lý Nhã Kỳ đã thông thạo nhiều ngoại ngữ, chọn cho mình những chuyến chu du đó đây. Cô phớt lờ mọi định kiến sợ "quan trên trông xuống, người ta trông vào", đối mặt cả với những lời chê bai cho rằng cô khoác lác, "thánh nổ", "khoe của"...

Thái độ ấy của Lý Nhã Kỳ có thể khiến không ít người khó chịu nhưng nó lại là công thức để nhiều người thành đạt, nổi tiếng. Thường thì họ sẽ lắng nghe bản thân, đề cao bản thân thay vì "hóng" xem thiên hạ có vừa mắt bằng lòng với mình. Họ sẽ chọn cách xuất hiện khác biệt, con đường khác biệt bất chấp có bị cho là "thấy người sang bắt quàng làm họ" hay "cố đấm ăn xôi".

Như tình huống chiếc váy 2 tỷ hàng nhái, cách đáp trả của cô chứa đựng luôn sự thách thức: "Váy nhái à, hãy mua thử xem?" Xuất hiện tại các sự kiện giải trí, cô thường xuyên khoác lên mình những bộ váy áo tiền tỷ, phụ kiện kim cương khiến bao người suýt xoa. Nhưng điều đặc biệt ở chỗ, ngoài mục đích chưng diện mà có thể với nhiều người đẹp khác đó là mục đích đầu tiên, duy nhất thì dường như cách Lý Nhã Kỳ chi "tiền tấn" cho trang phục là một cuộc "đầu tư kinh doanh" được tính toán chặt chẽ, tỉnh táo.

Nhờ những thiết kế hàng hiệu giá bạc tỷ đồng mà Lý Nhã Kỳ nổi bật hàng đầu trên thảm đỏ danh giá, trở thành khách hàng được thương hiệu lớn chăm sóc, mời mọc tham dự sự kiện của giới thượng lưu. Cũng nhờ vị trí khách hàng của thương hiệu lớn, mối quan hệ với các nhà thiết kế mà cô thường xuyên có mặt ở Liên hoan phim danh giá nhất thế giới đưa vị trí từ chỗ "ăn ké" trở thành khách Vip của Ban Tổ chức, ngồi ngang hàng với những tên tuổi đình đám. Thử hỏi, ai làm được như Lý Nhã Kỳ?.

Lý Nhã Kỳ xuất hiện lộng lẫy tại LHP quốc tế

Đã có nhiều định nghĩa về một người phụ nữ thành đạt, trong đó, có định nghĩa về sự tự chủ trong tài chính, tình cảm và sự nghiệp. Lý Nhã Kỳ dường như được cả ba. Vài năm trở lại đây, không ít "chân dài" showbiz chẳng ngần ngại tuyên bố mình đang là "kẻ thứ ba", chấp nhận quan hệ tình cảm với người đàn ông giàu có, đã có vợ và không ít cuộc tình tai tiếng khác mà những người phụ nữ tưởng chừng đủ tài, đủ sắc, đủ cơ hội vẫn chấp nhận làm "kẻ thứ ba". Riêng Lý Nhã Kỳ, cô tự tin tuyên bố, mình không cần đại gia nào chống lưng mà luôn mong muốn đứng ngang hàng với giới đại gia.

Thực hư lời tuyên bố của Lý Nhã Kỳ chưa biết ra sao, có bao nhiêu % là sự thật nhưng thực tế cô chưa bao giờ bị "khui" ra scandal "cặp" đại gia, làm "kẻ thứ ba" xen vào hạnh phúc gia đình người khác và ít ra, trong chán vạn tiết lộ gây sốc của những cô gái muốn "ngồi mát ăn bát vàng", sẵn sàng "chai mặt" thổ lộ mình đang "vi phạm luật hôn nhân", đang được người yêu lo cho nhà cửa, xế sang, hàng hiệu... thì tuyên ngôn của Lý Nhã Kỳ mang đến cảm hứng độc lập và tích cực.

Câu châm ngôn "Tính cách làm nên số phận" dường như đúng với trường hợp của Lý Nhã Kỳ. Dù phía sau sự tỏa sáng của cô có kèm thao bí mật nào không thì xét ở khía cạnh người phụ nữ tự tin, thành đạt, Lý Nhã Kỳ vẫn đáng được ghi nhân bởi sự cá tính, bản lĩnh, dám chọn con đường khác biệt, quyết tâm đeo đuổi đến tận cùng.

Trên con đường ấy, người ta thấy Lý Nhã Kỳ toát lên phong thái kiêu sa, đĩnh đạc, thông minh, khéo léo và trước một số tình huống "nhạy cảm" không ngần ngại lên tiếng công khai từ bỏ những mối quan hệ hứa hẹn "hái ra tiền" vì hình ảnh cá nhân.

Nhận diện một người phụ nữ thành đạt có khó không?. Chắc hẳn là không!. Chỉ cần, bạn thấy họ ngày càng đẹp hơn, hoàn thiện hơn, tự tin hơn, bớt dần những lúc "sa chân sẩy miệng" hoặc nếu lỡ vấp ngã, sai lầm thì nơi họ vấp ngã, cách họ sai lầm và đứng dậy hẳn sẽ rất khác xưa. Lý Nhã Kỳ cũng vậy, sẽ không còn là cảnh hở bộ ngực ngồn ngộn trong một bộ phim lịch sử mà cô từng gây sốc, từng bị ném đã dữ dội như trước.

Một người phụ nữ dù trời phú cho nhan sắc lộng lẫy cỡ nào thì qua tuổi 30, món quà của tạo hóa cũng vơi dần sự lôi cuốn trong ánh mắt những kẻ si tình. Chưa kể, còn có nhiều nhan sắc mới lấn át đi. Đó là quy luật. Vậy một người phụ nữ đang ngày càng đẹp lên, hoàn thiện dần hoàn toàn không bởi món quà của tạo hóa quên cũ mòn mà vì chính họ đang thay đổi giá trị của mình từ dáng vẻ, sắc diện bên ngoài sang nội tâm, bản lĩnh bên trong.

Ở tuổi 35, Lý Nhã Kỳ có tiền bạc, danh tiếng, mối quan hệ quảng giao trong và ngoài nước... nhưng đó không phải tất cả "gia tài" của cô. Mà xét cho cùng, nếu đong đếm bằng những giá trị ấy, nhiều người phụ nữ Việt cũng ngang ngửa hay vượt trội hơn hẳn Lý Nhã Kỳ. Có điều, có thể họ không ồn ào, phô trương, không tiến thân showbiz để quá nhiều người biết đến.

Song, một giá trị ở Lý Nhã Kỳ mà không nhiều người có được và không thể nào phủ nhận đó là bản lĩnh, năng lượng tự thân để thay đổi hình ảnh, số phận của mình. Cô chính là người thành công để giải quyết mối mâu thuẫn "kiêu hãnh và định kiến".

T.Nam

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/o-tuoi-35-ly-nha-ky-nguoi-dan-ba-chua-chong-da-co-nhung-gi-20170721115937732.htm