Ô tô lạng lách bỏ chạy khi bị truy đuổi, phát hiện nhiều hung khí nguy hiểm trên xe

Tổ công tác đã truy đuổi chiếc xe này trên 10km, tuy nhiên tài xế đã điều khiển xe lạng lách đánh võng, chèn em xe của tổ tuần tra.

Tin từ công an Huyện Kon Rẫy (Kon Tum) cho biết đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng tàng trữ nhiều hung khí nguy hiểm trên quá trình lưu thông.

Ngay sau khi ra quần tuần tra kiểm soát TTATGT,TTXH, sáng ngày 16/4/2017, tổ công tác tuần tra Công an huyện Kon Rẫy, khi tuần tra đến địa phận thôn 2 (xã Đăk Tơre huyện Kon Rẫy) phát hiện xe ô tô mang BKS 81M – 4170 phóng nhanh vượt ẩu, có nhiều dấu hiệu nghi vấn, tổ tuần tra ra tín hiệu dừng phương tiện. Tuy nhiên chiếc xe nói trên không dừng, còn cố tình chạy lạng lách, đánh võng, chèn ép xe của tổ tuần tra.

Thấy không an toàn, đ/c Tổ trưởng huy động lực lượng chốt chặn, sau kiên trì truy đuổi và chốt chặn khoảng 10 km, biết không thể thoát được, các đối tượng dừng xe, chạy trốn vào rừng cao su ven đường, thấy có dấu hiệu bất thường, 04 chiến sĩ nghĩa vụ hỗ trợ tổ công tác, được lệnh chạy theo truy bắt, sau một hồi truy đuổi tổ công tác đã bắt được 03 đối tượng đi trên xe. Tổ công tác yêu cầu các đối tác xuất trình các loại giấy tờ, tuy nhiên các đối tượng trên không có bất cứ loại giấy tờ tùy thân và các loại giấy tờ quan đến phương tiện nói trên.

Thu giữ nhiều hung khí trên xe.

Qua khám xét sơ bộ trên xe, tổ công tác phát hiện 07 con dao, 01 súng bắn chì, 01 súng bắn bi, 34 viên đạn chì, qua khai thác ban đầu được biết 3 đối tượng trên gồm: Phạm Hoài Anh (sn 1982), trú tại Thị trấn Đăk Hà; Phạm Văn Tuân (sn 1986) trú tại xã Đăk Ma – Đăk Hà; Võ Trung Bình (sn 1993) trú tại xã Hòa Bình – TP Kon Tum. Hiện vụ việc đã được bàn giao để Đội CSĐT xác minh làm rõ.

Tuấn Duy

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/o-to-lang-lach-bo-chay-khi-bi-truy-duoi-phat-hien-nhieu-hung-khi-nguy-hiem-tren-xe-161383/