Ô tô khách vượt ẩu, lấn làn gây tai nạn trên đèo rồi bỏ trốn

Trong lúc cố vượt ô tô chạy cùng chiều, một chiếc xe khách đã lấn qua phần đường bên trái, ép xe máy chạy ngược chiều rơi xuống vực khiến một trong hai người đi xe máy nguy kịch.

Sáng 17/9, Công an huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) đang phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Lâm Đồng) đóng tại thị trấn Madagui, huyện Đạ Huoai tiến hành điều tra truy tìm chiếc ô tô gây tai nạn trên đèo Bảo Lộc.

Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 20’ ngày 16/9, khi leo đèo Bảo Lộc (đoạn thuộc địa bàn thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai), chiếc xe khách màu vàng (chưa rõ biển số) lưu thông hướng TPHCM - Đà Lạt đã lấn sang phần đường bên trái để vượt ô tô chạy cùng chiều.

Ông Dũng tại Bệnh viện Đa khoa 2 Lâm Đồng

Ông Dũng tại Bệnh viện Đa khoa 2 Lâm Đồng

Đến Km 104, chiếc xe khách này đã lấn hết làn đường khiến chiếc xe máy (biển kiểm soát 49N1-053.79) chạy ngược chiều do ông Bùi Văn Dũng (44 tuổi, trú tại xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên, Lâm Đồng) cầm lái, chở theo vợ là bà Trần Thị Nữ (42 tuổi) bị rơi xuống vực ven đèo. Chiếc xe máy bị mắc lại ở địa điểm cách miệng vực 2m.

Ngay sau vụ tai nạn, chiếc xe khách đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Người đi đường chỉ kịp nhận ra đó là chiếc xe khách màu vàng, loại 24 chỗ ngồi.

Ông Dũng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng (tại thành phố Bảo Lộc) cấp cứu trong tình trạng hôn mê với chẩn đoán bị chấn thương sọ não, còn bà Nữ bị trầy xước nhẹ.
Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Kim Anh

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/o-to-khach-vuot-au-lan-lan-gay-tai-nan-tren-deo-roi-bo-tron-1187688.tpo