Ô tô ăn cắp hết xăng, trộm cắm giấy tờ đổi nhiên liệu

Trên đường lái xe ô tô ăn trộm ở Tuyên Quang về Hà Nội tiêu thụ, Tấn cầm cố đăng ký xe máy cho người bán xăng để đổi lấy nhiên liệu.

Tấn và chiếc ô tô trộm cắp tại Tuyên Quang

Ngày 5.10, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang tạm giữ Bùi Mạnh Tấn (25 tuổi, ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang), nghi phạm gây ra vụ trộm xe ô tô Inova tại Tuyên Quang hôm 3.10.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 1h ngày 3.10, Tấn phát hiện ôtô hiệu Inova 7 chỗ đỗ ở phố Tân Quang (TP.Tuyên Quang).

Thấy cửa xe ô tô khép hờ nhưng không có người, Tấn lại gần thì thấy chìa khóa điện cắm ở ổ khóa. Tấn mở hộc chứa đồ bên ghế phụ và phát hiện bên trong có giấy tờ xe gồm đăng kiểm, đăng ký, bảo hiểm.

Nam thanh niên 25 tuổi nảy sinh ý đồ trộm cắp, nên điều khiển ô tô về qua nhà tại ở huyện Yên Sơn.

Sau khi thay quần áo, rạng sáng 3.10, Tấn lái chiếc ô tô trộm cắp từ Tuyên Quang về Hà Nội tìm cách tiêu thụ.

Tuy nhiên, trên về Hà Nội, xe ô tô hết nhiên liệu, Tấn ghé vào trạm xăng bên đường xin người bán hàng cho cầm cố đăng ký xe máy có sẵn trên ô tô để được đổ xăng.

Chiều 4.10, khi về đến Hà Nội, Tấn lái xe vượt đèn đỏ nên bị CSGT Hà Nội lập biên bản tạm giữ đăng ký và đăng kiểm xe.

Đến tối cùng ngày, Tấn điều khiển xe đi lòng vòng ở phố Nguyễn Chánh (phường Yên Hòa, Cầu Giấy) để tìm nơi tiêu thụ phụ tùng xe.

Đúng lúc này, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát ở phố Nguyễn Chánh, phát hiện chiếc ô tô Inova có đặc điểm trùng khớp với thông báo truy tìm tang vật của Công an tỉnh Tuyên Quang, nên đã yêu Tấn và phương tiện về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Tấn thừa nhận hành vi trộm cắp chiếc xe ô tô Inova tại Tuyên Quang.

Hiện Công an quận Cầu Giấy đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/o-to-an-cap-het-xang-trom-cam-giay-to-doi-nhien-lieu-713098.html