Ô chôn lấp và nước rỉ rác tại bãi rác Đa Phước là nguyên nhân chính

Đây là khẳng định của ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng đồng thời là người phát ngôn UBND TP Hồ Chí Minh tại buổi họp báo trưa nay (29-9).

Bãi rác Đa Phước là nguyên nhân gây ra mùi hôi thối tại khu Nam Sài Gòn.

Ông Võ Văn Hoan cho biết, Khu liên hợp xử lý rác Đa Phước (bãi rác Đa Phước) dưới sự quản lý của Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) có diện tích lên tới 100ha, hiện nay cao độ đã đạt 25m và có thể đạt cao độ chuẩn kỹ thuật lên tới 40m. Mỗi ngày, bãi rác này xử lý trên 5.000 tấn chất thải rắn của cả thành phố.

Theo ông Hoan, gần đây nhiều đoàn kiểm tra của thành phố đã tiến hành kiểm tra bãi rác này mà mới đây nhất là đoàn công tác do Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng dẫn đầu cũng đã đến kiểm tra tại hiện trường và làm việc với nhà đầu tư.

"Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định, từ các ô chôn lấp rác đang tiếp nhận rác và nước rỉ rác của bãi rác Đa Phước là nguyên nhân chính gây ra mùi hôi tại các khu vực phía Nam thành phố trong thời gian qua", ông Hoan khẳng định.

Theo ông Hoan, quan điểm của thành phố là đồng hành với doanh nghiệp, bắt tay với doanh nghiệp để xử lý hợp lý nhất vấn đề môi trường này.

Ông Hoan cũng cho rằng, đây không gọi là sự cố môi trường, mà là vấn đề kỹ thuật trong quá trình xử lý chất thải.

Nguyễn Lê

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/850086/o-chon-lap-va-nuoc-ri-rac-tai-bai-rac-da-phuoc-la-nguyen-nhan-chinh