NXB Kim Đồng và con đường 60 năm chính nghiệp

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, đến nay NXB Kim Đồng vẫn giữ vững vị trí là đơn vị hàng đầu trong xuất bản sách cho đối tượng độc giả nhỏ tuổi, như nguyên Giám đốc NXB Trẻ Lê Hoàng, hiện đang là Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam nhận xét, 'đi theo con đường chính đạo cao cả của những người làm sách cho trẻ thơ'.

Lãnh đạo NXB Kim Đồng nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Lãnh đạo NXB Kim Đồng nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Buổi lễ kỷ niệm 60 thành lập NXB Kim Đồng đã quy tụ đông đảo văn nghệ sĩ như các họa sĩ Lê Lam, Vũ Bạch Hoa, Thành Chương, nhạc sĩ Phạm Tuyên, các nhà văn Lê Phương Liên, Võ Thị Xuân Hà, Phạm Ngọc Tiến…

Thành lập ngày 17-6-1957, trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp ngay tại chiến khu Việt Bắc với cái tên đầu tiên là “Tủ sách Kim Đồng”. Tám tựa sách đầu tiên của NXB khi ấy bao gồm “An Dương Vương xây thành Ốc” (Nguyễn Huy Tưởng – Sỹ Ngọc vẽ), “”Tính ác” (Tô Hoài, Mai Văn Hiến vẽ), “Con chim vàng” (Nguyễn Quang Sáng, Sỹ Ngọc vẽ), “Em thích, em yêu” (Phạm Hổ, Tạ Thúc Bình vẽ), “Ông thần núi” (Trần Kim Đảo Thản, Mai Văn Hiến, Tạ Thúc Bình vẽ), “”Cá giấy biết bơi” (Phan Huỳnh Điểu, Tạ Thúc Bình vẽ), “Trên tinh cầu khác có sinh vật không?” (Phạm Sinh dịch, Mai Văn Hiến vẽ).

Bạn đọc xem lại những tác phẩm kinh điển của Kim Đồng.

Theo Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Phạm Quang Vinh cho biết, kể từ sau tám tựa sách đầu tiên này, đến nay trung bình mỗi năm Kim Đồng xuất bản khoảng 2.000 tự sách, trong đó có 800 tựa sách mới, với 16 triệu bản in. Kim Đồng từng là nơi nhiều tên tuổi lớn, những cây đại thụ của nền văn học Việt Nam từng làm việc, cộng tác hoặc là thành viên sáng lập như Nguyễn Huy Tưởng, Tô Hoài, Hồ Thiện Ngôn, Thy Ngọc, Nguyễn Tuân, Nguyên Hồng, Kim Lân, Đoàn Giỏi, Nguyễn Đình Thi, Tú Mỡ, Hy Cận, Sơn Tùng…, các nhạc sĩ Văn Cao, Lưu Huỳnh Điểu, Lưu Hữu Phước…, các dịch giả như Đỗ Đức Hiểu, Dương Tường…

Để nhìn lại chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển, NXB đã đem lại món quà vô giá cho những bạn đọc gắn bó thân thiết với NXB từ những năm tháng gian khó, đó là tái bản những cuốn sách đã đi cùng tuổi thơ của nhiều thế hệ bạn đọc Việt Nam trong suốt 60 năm qua, với hình ảnh và nội dung được phục dựng từ các tác phẩm đã xuất bản từ những năm 70, như bộ truyện dân gian Việt Nam với “Tấm Cám”, “Sự tích bánh chưng, bánh dày”, “Chuyện ông Gióng”, “Thạch Sanh”…

Các nhà văn đến chia vui cùng Kim Đồng.

Chia vui với Kim Đồng, những người tự hào và vui mừng hơn cả chính là những người gắn bó, thân thiết với Kim Đồng từ rất nhiều năm qua. Họa sĩ Thành Chương chia sẻ: “Với Kim Đồng, anh em họa sĩ chúng tôi cảm thấy như về nhà. Chúng tôi đều cảm mến và trân trọng cái tình mà NXB đã dành cho các họa sĩ”. Nhà văn Lê Phương Liên nói: “Tôi thực sự xúc động vì rất nhiều người, trong đó có tôi đã gắn bó cả cuộc đời, với những gì mình yêu thương nhất dành cho NXB Kim Đồng. Trước sự trưởng thành và phát triển rất mạnh mẽ của NXB, chúng tôi rất vui và cũng mong rằng sau cả một chặng đường dài 60 năm với rất nhiều thăng trầm, bước sang một giai đoạn mới, con tàu NXB Kim Đồng đã ra biển lớn rồi, sẽ vượt qua được tất cả những gian khó và đến được bến bờ vinh quang”.

60 năm qua, thành tích của Kim Đồng không chỉ được ghi lại bằng những con số biết nói. Kim Đồng đã song hành cùng nhiều thế hệ độc giả, có những độc giả của NXB từ ngày đầu non trẻ nay đã thành ông bà, cha mẹ…, và vẫn đang cùng con cháu mình tiếp tục đi trên “con đường sách” của NXB Kim Đồng.

Kim Đồng nhận bằng khen của Liên hiệp Quỹ Thiếu nhi thế giới.

Một NXB đã đồng hành và sống trong lòng nhiều thế hệ bạn đọc, vẫn đang tiếp tục được yêu mến và trở thành lựa chọn hàng đầu đối với các bậc phụ huynh và độc giả nhỏ tuổi, đó chính là vì “Chặng đường 60 năm của Nhà xuất bản Kim Đồng đã minh định cho chúng ta thấy được chính đạo cao cả của những người làm sách cho trẻ thơ. Đó là đạo thủy chung của người làm sách Kim Đồng khi theo đuổi một lòng một dạ với truyền thống, bản sắc tốt đẹp bao năm qua. Đạo đó tạo nên một Nhà xuất bản Kim Đồng luôn chính nghiệp, làm ra những cuốn sách đàng hoàng, tử tế cho xã hội”, như lời nguyên Giám đốc NXB Trẻ Lê Hoàng phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm.

Đến dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập NXB Kim Đồng có ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, bà Lâm Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, bà Ngô Thị Doãn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, hó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, cùng nhiều vị lãnh đạo…

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập, NXB Kim Đồng đã được Thủ tướng trao tặng bằng khen và Liên hiệp Quỹ thiếu nhi thế giới cũng trao tặng bằng khen và huy chương cho Nhà xuất bản Kim Đồng vì có những đóng góp nổi bật trong việc phát triển văn học dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng của thế giới. Trong dịp này, ngày 17-6 tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, nhiều hoạt động hấp dẫn của NXB Kim Đồng cũng được tổ chức trong khuôn khổ “Ngày hội Kim Đồng”, kéo dài từ sáng cho đến chiều.

TUYẾT LOAN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/33185702-nxb-kim-dong-va-con-duong-60-nam-chinh-nghiep.html