'Núp bóng' xe... biển xanh!

Ba Giao thông nói "núp bóng" xe biển xanh có ý chi đây?

- Thì tình trạng xe công (mang BKS xanh) sau khi được các cơ quan chức năng trên địa bàn TT-Huế thanh lý cho các cá nhân, tổ chức nhưng chưa được sang tên, chuyển sở hữu, đổi BKS gây khó khăn cho công tác quản lý.

- Lượng xe "núp bóng" này trên địa bàn tỉnh TT-Huế có nhiều không Ba Giao thông?

- Có đến 59 xe công đã thanh lý nhưng chưa làm thủ tục sang tên, chuyển sở hữu, đổi BKS.

- Theo Bề Tui biết, pháp luật quy định trong vòng 30 ngày sau thời điểm ô-tô được bán đi thì người mua và người bán phải phối hợp để sang tên, chuyển quyền sở hữu.

- Quy định là vậy nhưng từ năm 2009 đến cuối năm 2016, toàn tỉnh TT-Huế có 82 xe công được thanh lý bán ra ngoài cho các cá nhân, tổ chức; trong đó, chỉ có 23 xe đã làm thủ tục sang tên đổi chủ. Như vậy, còn đến 59 xe chưa được sang tên đổi chủ, vẫn sử dụng BKS xanh để lưu thông. Cá biệt, có xe đã hết niên hạn sử dụng vẫn không được đưa đến cơ quan CA làm thủ tục thu hồi.

- Vậy, nguyên nhân do đâu mà các doanh nghiệp, cá nhân mua xe biển xanh không chịu đi sang tên?

- Theo Ba được biết, không ít chủ phương tiện cố tình "núp bóng" xe biển xanh nhằm "né" lực lượng CSGT khi vi phạm Luật GTĐB đó Bề Tui.

- Bề Tui thiển nghĩ, các cơ quan chức năng, địa phương lập danh sách những xe biển xanh đã được thanh lý cho tư nhân phối hợp với Phòng CSGT CA tỉnh TT-Huế để tăng cường công tác quản lý. Đặc biệt, để chấn chỉnh tình trạng "núp bóng" xe biển xanh thì lực lượng CSGT cần tăng cường kiểm tra số phương tiện này và kiên quyết xử phạt không cho lưu hành. Đồng thời, đề nghị đơn vị đăng kiểm phương tiện không đăng kiểm cấp lưu hành cho các chủ xe mang biển xanh "không chính chủ" này.

Bề Tui

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_164922_-nu-p-bo-ng-xe-bie-n-xanh-.aspx