Nuôi nhím cho thu nhập cao

Đó là gia đình ông Nguyễn Văn Thuận, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, hiện nay với một trang trại nuôi nhím hằng năm cho gia đình thu nhập hàng trăm triệu đồng. Ông Thuận cho biết: Về đặc tính của loài nhím, một con nhím trưởng thành ăn khoảng 2kg thức ăn/ngày. Thức ăn chủ yếu là rau, củ, quả, khoai, sắn và các loại hạt... Nếu như nuôi lợn, bò hoặc gà phải dọn chuồng trại thường xuyên, thì đối với con nhím người nuôi có thể nhàn hơn. Nhiều khi hai, ba ngày, thậm chí cả tuần mới phải dọn chuồng một lần. Thế nhưng, nuôi nhím đem lại hiệu quả kinh tế cao, giá thương phẩm có thể lên xuống và dao động theo thời giá của thị trường, nhưng đối với loài nhím thì rất ổn định, nhiều người gọi điện đến hỏi mua nên “hàng” không có đủ bán. Một cặp nhím giống khoảng 6 tháng tuổi hiện có giá từ 10 đến 15 triệu đồng; còn nhím thịt giá bán ngoài thị trường luôn có giá từ 400 đến 500 ngàn đồng/kg, có khi lên đến 600-700 ngàn đồng/kg. Quan trọng hơn cả là nuôi nhím không đòi hỏi phải có diện tích lớn. Diện tích cho một chuồng nhím chỉ từ 1,2x1,5m hoặc 1,5x2,0m là đủ cho một cặp nhím sinh trưởng và phát triển. Mỗi năm một cặp nhím bố mẹ sinh sản hai lứa, mỗi lứa hai con. Như vậy, một cặp nhím sẽ đem về cho người nuôi khoản thu nhập hàng chục triệu đồng.

Những năm gần đây, nhiều loại vật nuôi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi như lợn rừng , ba ba, hươu sao... Tuy nhiên, mô hình nuôi nhím đang được rất nhiều người từ nông thôn tới thành thị quan tâm, bởi nhím đem lại giá trị kinh tế cao, lại không đòi hỏi phải có diện tích đất rộng để xây chuồng trại chăn nuôi./. Bài và ảnh: ĐỖ KIM TẬP

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/11/11/11/103612/Default.aspx