Nuôi “gà ta” theo kiểu sinh thái

Nuôi gà ta theo kiểu sinh thái đem lại nguồn lợi hấp dẫn cho gia đình và mở ra hướng chuyển dịch cơ cấu vật nuôi khá táo bạo. Ảnh minh họa: Internet

Thời gian gần đây, nhiều nông dân nghèo ở vùng Thất Sơn, tỉnh An Giang phát triển nghề nuôi gà thả rông có kiểm soát trên các triền núi, sườn đồi, dưới tán rừng mang lại nguồn lợi kinh tế thật đáng kể. Đến huyện Tịnh Biên lần này, tôi được nhiều người dân nơi đây giới thiệu về nghề nuôi gà ta (giống gà địa phương) sinh thái thành công, đem lại nguồn lợi hấp dẫn cho gia đình và mở ra hướng chuyển dịch cơ cấu vật nuôi khá táo bạo. Ông Đinh Văn Giàu, ở xã Tân An là người tiên phong trong nghề nuôi mới mẻ này. Hiện tại ông đang nuôi hàng trăm con gà giống, gà thịt các loại. Hằng tháng, trại gà sinh thái của ông Giàu có tổng thu nhập trên, dưới 100 triệu đồng từ việc bán gà giống và gà thịt. Ông Giàu tâm sự: “Trước đây nuôi gà nhốt trong chuồng nên rất dễ bị bệnh. Vì thế, tôi mới nghĩ cách tập cho gà bay lên các cành cây gần nhà để ngủ. Lúc đầu, gà chưa quen nên vợ chồng tôi thả chúng lên những cành cây thấp, còn gà con mới nở thì cho vào chuồng tránh muỗi chích. Khi gà lớn tiếp tục tập cho chúng ngủ trên cây…”. Thức ăn chủ yếu của đàn gà, được ông Giàu tận dụng từ nguồn có sẵn tự nhiên ở vùng đồi núi là: Trùng đất, mối, các loại côn trùng và lá cây, cỏ… Ngoài ra, ông Giàu còn bổ sung thêm tấm, cám, lúa, gạo…. Khi thời tiết thay đổi, ông thường cho gà ăn lúa, gạo ngâm với củ gừng để ngừa bệnh. Nếu con nào mắc bệnh thì ông cho uống một loại thuốc tự chế là con rết ngâm với rượu mạnh. Với cách nuôi này, đàn gà tăng trọng nhanh, phát triển nhiều và ít bị dịch bệnh. Theo tính toán của ông, bình quân cứ đầu tư khoảng 2,5kg thức ăn sẽ cho ra 1kg gà thương phẩm. Vào những ngày lễ, tết giá bán lên đến 100.000đ/kg. Đó là chưa kể gà mái cho trứng và ấp nở ra gà con bán cho những người có nhu cầu nuôi. Ông Giàu cho biết: “Nuôi gà đẻ phải thiết kế nơi có sân rộng để gà “tắm nắng” sẽ giúp gà đẻ rất nhiều! Mỗi con gà Sao mái đẻ từ 10 đến 12 trứng/lứa…”. TRẦN TRỌNG TRUNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/2/26/26/100375/Default.aspx