“Nuôi động vật quý hiếm là để bảo tồn và bảo vệ”

KTNT- Đó là suy nghĩ của ông Lê Thanh Thản, Giám đốc Công ty TNHH Lê Thanh Thản có trụ sở ở xã Diễn Lâm (Diễn Châu - Nghệ An), khi ông quyết định theo đuổi mô hình trang trại nuôi động vật hoang dã. Đến nay, trang trại của ông đã được nhiều người biết đến và ông đang nuôi hy vọng, khi trang trại khai trương sẽ có nhiều đoàn khách đến tham quan, học tập.

Nhiều ngày qua, dư luận trong nước xôn xao về chuyện xuất hiện 2 con tê giác trắng châu Phi và một số động vật hoang dã quý hiếm trong một trang trại của Công ty TNHH Lê Thanh Thản. Theo tìm hiểu của chúng tôi, Công ty TNHH Lê Thanh Thản có khu trang trại rộng 35ha tại xã Diễn Lâm. Hiện Công ty đã đầu tư làm đường, cầu, cống để thuận tiện cho việc đi lại, vận chuyển nông sản. ông Thản cho biết, việc mua bán, vận chuyển 2 con tê giác về Việt Nam dù rất khó khăn, nhưng do được cơ quan chức năng giám sát, kiểm tra chặt chẽ khi nhập về nên cuối cùng, chúng cũng đến nơi an toàn, khỏe mạnh. Công ty TNHH Lê Thanh Thản được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp giấy phép hoạt động số 2702002005 ngày 9/4/2008, với chức năng chủ yếu là xây dựng vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn; nuôi dưỡng, chăn nuôi, trưng bày, nhân giống, giáo dục bảo tồn động - thực vật hoang dã. Khu trại nuôi của Công ty hiện có đầy đủ các điều kiện về nuôi, nhân giống và bảo tồn động vật hoang dã. Với mục đích nhân giống, nuôi dưỡng, bảo vệ động vật hoang dã phục vụ khách tham quan du lịch nên Công ty TNHH Lê Thanh Thản đã nhập khẩu nhiều cá thể động vật hoang dã quý hiếm từ nước ngoài về, trong đó có 2 con tê giác trắng được mua với giá 1, 9 tỷ đồng. Hai con tê giác trong trang trại của ông Thản được nhập khẩu hợp pháp từ châu Phi. Việc nuôi động vật hoang dã quý hiếm của Công ty dựa trên cơ sở Nghị định 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm. Thực chất, 2 con tê giác trắng cũng như các loại động vật hoang dã khác như hổ, gấu, linh dương, hươu, ngựa vằn đang được Công ty của ông Thản nuôi dưỡng đều được nhập về theo quy trình, thủ tục hợp pháp, được Cục Kiểm lâm, Văn phòng Cites Việt Nam (cơ quan thực thi Công ước Cites về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã, nguy cấp) cho phép nhập. Ngày 9/4/2008, được sự đồng ý của Cục Kiểm lâm, Văn phòng Cites Việt Nam, Công ty TNHH Lê Thanh Thản đã làm thủ tục ủy quyền cho Công ty cổ phần Dịch vụ vườn thú Đông Dương (Gò Vấp - TP. Hồ Chí Minh) nhập 2 con tê giác. Ngày 2/10/2008, 2 con tê giác trên đã được Cơ quan Thú y vùng III (TP. Vinh - Nghệ An) kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật nhập khẩu. Sau 3 tháng được cơ quan thú y cách ly để theo dõi, 2 con tê giác trắng đã được đưa về nuôi trong trang trại của Công ty TNHH Lê Thanh Thản. Như vậy, mọi hoạt động mua bán, vận chuyển động vật hoang dã của Công ty TNHH Lê Thanh Thản đều có thủ tục hợp pháp. Trao đổi với chúng tôi, ông Thản cho biết thêm: “Việc nuôi động vật hoang dã của chúng tôi nhằm mục đích bảo tồn, bảo vệ động vật quý hiếm, hơn nữa để giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương”. Du khách tham quan khu nuôi hai con tê giác. Ngựa vằn được nuôi trong trang trại ông Thản. Văn Thành

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.com.vn/story/xahoi/2010/7/24133.html