Nuôi bò vỗ béo

Trong điều kiện diện tích đất đai đang bị thu hẹp ảnh hưởng đến việc chăn thả ngoài đồng, nghề chăn nuôi bò theo hình thức nuôi nhốt vỗ béo đã và đang đem lại hiệu quả kinh tế khả quan, góp phần tạo sinh kế bền vững để người dân nông thôn làm giàu.

Việc triển khai mô hình này tại huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) do Trung tâm Khuyến nông -Khuyến ngư tỉnh Quảng Ngãi tập huấn và chuyển giao kỹ thuật đã giúp nông dân thu nhập hàng trăm triệu đồng/hộ/năm.

Theo nhận định của người nuôi, giống bò siêu thịt Braman có xuất xứ từ Thái-lan được ưa chuộng hơn cả vì giống bò này tỷ lệ máu ngoại cao, cho trọng lượng thịt nhiều hơn bò thường, rất dễ nuôi.

Tuy nhiên, nghề này cũng cần có vốn đầu tư lớn, nhưng ít tốn thời gian chăm sóc. Bò được nuôi nhốt trong chuồng và cho ăn thức ăn phù hợp, ít bệnh tật, cho thu nhập cao. Thức ăn dành cho bò vỗ béo cũng đơn giản, chủ yếu là cỏ và thức ăn tinh (bột mì, bột bắp, cám gạo, bánh dầu...). Người nuôi cần tuân thủ theo đúng quy trình, giờ giấc cho ăn thì bò sẽ mau lớn, trọng lượng đạt cao.

Ưu điểm của mô hình là quay vòng vốn nhanh, vòng sinh lãi ngắn, đầu ra ổn định. Trước hiệu quả mà mô hình đem lại, huyện Đức Phổ đã tập huấn và chuyển giao kỹ thuật cho hơn 1.000 hộ dân với mong muốn mô hình được nhân rộng và duy trì bền vững.

LÊ NGỌC

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/kinhte/tin-tuc/item/23646302-nuoi-bo-vo-beo.html