'Nước và lửa'

Khi lần đầu tiên Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel, những hình ảnh về cái bắt tay lúng túng của họ trong Phòng bầu dục đã truyền đi khắp thế giới - và những tháng kế tiếp cũng không có dấu hiệu gì phá băng.

Khi lần đầu tiên Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel, những hình ảnh về cái bắt tay lúng túng của họ trong Phòng bầu dục đã truyền đi khắp thế giới - và những tháng kế tiếp cũng không có dấu hiệu gì phá băng.

Nếu vị nữ thủ tướng 63 tuổi tiếp tục nắm quyền ở nhiệm kỳ thứ 4 trong các cuộc bầu cử vào ngày 24-9 tới, nhà lãnh đạo Mỹ và Đức sẽ phải tìm ra một cách để làm việc cùng nhau về lâu về dài. Thực tế cho thấy, nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất của Châu Âu và có sức ảnh hưởng lớn mạnh ở Đức, đã tự đặt mình có khoảng cách với ông chủ 71 tuổi của Nhà Trắng, từ bối cảnh cho đến tính cách và phong cách chính trị. Trong khi bà Merkel thận trọng, chỉn chu và thực tế thì ông Trumplại  là người bốc đồng, ồn ào và không thể dự đoán.

Kể từ khi ông Trump lên nhậm chức, bà Merkel đã cho thấy những khác biệt sâu sắc với vị Tổng thống Mỹ đương nhiệm, khác với cách bà làm việc với hai người tiền nhiệm của ông Trump là George W. Bush và Barack Obama. Tại Sicily mùa hè năm ngoái, sau một phiên họp G7 đầy khó khăn, khi thấy ông Trump “gây chiến” với các đối tác toàn cầu của Mỹ về thỏa thuận khí hậu Paris, bà không đứng về phía Washington. Nhiều ngày sau ở Munich, Thủ tướng Đức cảnh báo rằng mối liên kết xuyên Đại Tây Dương đã bị suy yếu kể từ khi ông Trump lên nắm quyền và rằng “lục địa già” không còn có thể trông cậy vào đồng minh lịch sử này nữa.

Những khác biệt đó khiến nhiều người nói đùa rằng, ông Trump và bà Merkel như “lửa với nước”. Ông Charles Kupchan, giáo sư về các vấn đề quốc tế tại Đại học Georgetown, và là cựu cố vấn của cựu Tổng thống Obama từng nói rằng: “Ông Trump đã mang đến Phòng bầu dục nhiều thách thức và hứa hẹn nhưng người Mỹ không cho rằng, đó là thời điểm để thay đổi. Bà Merkel thì khác. Bà vẫn chiến thắng vì những hứa hẹn như thường lệ với người Đức”.

Sự khác biệt giữa hai nhà lãnh đạo ngày càng thấy rõ. Những tranh cãi về thặng dư thương mại của Đức không có gì mới mẻ với Washington, nhưng ông Trump đã tỏ ra mạnh miệng hơn nhiều so với những người tiền nhiệm, đe dọa trả đũa Berlin bằng hình thức thuế biên giới. Berlin cũng rất tức giận về quyết định rút khỏi Thỏa thuận khí hậu ở Paris của Tổng thống Trump.

Trong bối cảnh cuộc bầu cử Đức đang đến gần, mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo có thể cải thiện. Tuy nhiên, hy vọng cho một khởi đầu mới là rất ít.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_172535_-nuoc-va-lua-.aspx