Nước sông Hồng dâng cao

Hơn 10 ngày qua, nước dâng cao tại khu vực bãi giữa sông Hồng, khiến cuộc sống người dân nơi đây bị đảo lộn vì phải sống trong ngập lụt, hoa màu chìm trong nước.

Những cơn mưa lớn kéo dài trong gần một tháng qua, cùng với việc hồ thủy điện Hòa Bình xả lũ khiến mực nước tại sông Hồng lên mức 6,5m. Hàng ngàn m² hoa màu của người dân ở bãi giữa sông Hồng bị nhấn chìm trong biển nước.

Cảnh ngập úng, hàng ngàn m² hoa màu chìm trong nước

Nguyễn Văn Lương (14 tuổi, Nga Sơn, Thanh Hóa) ra Hà Nội cùng bố mẹ thuê đất tại bãi giữa để làm vườn từ 2 năm nay

Nguyễn Văn Lương kết bè chuối làm phương tiện đi lại

Nhiều người dân sinh sống tại khu vực này cho biết, con đường mòn nối từ bãi trên xuống dưới vườn xoan ngày thường vẫn thường đi bộ, đi xe đạp qua thì nay nước dâng đã ngập úng khiến giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, thuyền là phương tiện di chuyển chính, không có thuyền, họ phải kết bè bằng chuối để làm phương tiện đi lại.

Tin ảnh: LÃ ANH

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/nuoc-song-hong-dang-cao-457108.html