Nước Nga sẽ chia sẻ kinh nghiệm giúp Việt Nam thực hiện thành công đổi mới GD-ĐT

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận và Bộ trưởng Livanov D.V tại buổi hội đàm

(GD&TĐ) - Hôm nay (12/11), tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận có buổi Hội đàm với Bộ trưởng Bộ GD&KH Liên bang Nga - Livanov Dmitryi Vichtorovich trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống, thủy chung giữa nhân dân Việt Nam và Liên Xô trước đây cũng như Liên bang Nga ngày nay. Đồng thời, Bộ trưởng tri ân sự giúp đỡ, ủng hộ chí tình, chí nghĩa của Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay cho sự nghiệp phát triển GD&ĐT của Việt Nam.

Theo dự kiến, Hiệp định “Đào tạo công dân Việt Nam tại các cơ sở Giáo dục của Liên bang Nga” sẽ được Chính phủ hai nước kí kết trong chuyến thăm Việt Nam tới đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo đó, từ nay đến năm 2020, Việt Nam mong muốn Liên bang Nga tiếp tục hỗ trợ những hoạt động: Tăng số lượng đào tạo SV trình độ ĐH và sau ĐH của Việt Nam tại Liên bang Nga lên khoảng 1.000 chỉ tiêu theo lộ trình đến năm 2020. Cho phép các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ GD&KH Liên bang Nga tạo điều kiện và tiếp nhận đào tạo SV Việt Nam ở tất cả các lĩnh vực chuyên ngành: Công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ vũ trụ, công nghệ năng lượng, công nghệ Y - Dược, nghiên cứu khoa học biển và thiết kế tàu thủy.

Đặc biệt, phía bạn Nga sẽ giúp Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cũng như xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam; Tập trung dành sự quan tâm lớn và hỗ trợ tín dụng nhằm thúc đẩy, triển khai Đề án thành lập Trường ĐH Việt - Nga;

Cùng đó, dành nguồn Ngân sách hỗ trợ, khôi phục, tăng cường công tác nghiên cứu, giảng dạy tiếng Nga và văn hóa Nga tại các cơ sở GD&ĐT của Việt Nam ở mọi cấp học. Để thực hiện mục tiêu này, phía Nga hỗ trợ Việt Nam nguồn tài chính để khôi phục lại Phân viện Puskin, xây dựng các thư viện mini tại các cơ sở giáo dục CĐ - ĐH tại Việt Nam.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận thông báo tới Bộ trưởng Livanov D.V: Hiện toàn ngành GD&ĐT Việt Nam đang tiến hành những cải cách toàn diện theo Nghị quyết đã đề ra của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là công việc lớn lao nhiều khó khăn; chính vì vậy, hy vọng Bộ trưởng Livanov D.V cùng các cộng sự chia sẻ kinh nghiệm quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học cho phía Việt Nam thực hiện thành công tiến trình đổi mới.

Bộ trưởng Livanov D.V bày tỏ sự vui mừng và thống nhất với nhiều đề xuất, ý kiến của Bộ trưởng Phạm Vũ Luận. Đồng thời, hai Bộ trưởng thống nhất Việt Nam và Liên bang Nga sẽ cử thứ trưởng chuyên trách để nâng cấp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác trong lĩnh vực Khoa học - Công nghệ hiện nay thành Ủy ban hỗn hợp liên Chính phủ về hợp tác trong lĩnh vực GD&ĐT và Khoa học- Công nghệ.

Bộ trưởng Livanov D.V bày tỏ sự quan tâm đến lời mời Liên bang Nga tham gia SEAMEO của Bộ trưởng Phạm Vũ Luận - với tư cách Chủ tịch Hội đồng của Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á - SEAMEO nhiệm kỳ 2013 - 2015.

Bá Hải

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/channel/2741/201311/nuoc-nga-se-chia-se-kinh-nghiem-giup-viet-nam-thuc-hien-thanh-cong-doi-moi-gd-dt-1975258/